Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27812475
page views since June 01, 2005
MS13 - 07/03: Sở Thuế Vụ Báo Động:

Tài Chánh

Coi Chừng Các Kế Hoạch Lường Gạt Người Khai Thuế

Hoa Thịnh Đốn — Sở Thuế Liên Bang vừa thông báo về hai kế hoạch mới nhằm lường gạt người khai thuế. Trong cả hai kế hoạch này, kẻ gian giả dạng làm nhân viên Sở Thuế Vụ để lấy tin tức cá nhân của người khai thuế.

Trong kế hoạch thứ nhất, kẻ gian mạo nhận là nhân viên Sở Thuế Vụ gọi điện thoại cho người khai thuế để thông báo rằng họ được hoàn trả tiền thuế vì những lý do khác nhau (chẳng hạn như vì có thân nhân đi lính). Kẻ gian đòi nạn nhân cung cấp số thẻ tín dụng để trang trải bưu phí gởi ngân phiếu hoàn trả tiền thuế, và cung cấp số điện thoại miễn phí của Sở Thuế Vụ để liên lạc khi có thắc mắc, với mục đích tạo cho nạn nhân cảm giác rằng đây là một sự việc chính đáng và hợp thức.

Sau đó, kẻ gian dùng số thẻ tín dụng của nạn nhân để chi tiêu hay mua hàng.

Trong kế hoạch thứ hai, kẻ gian gởi điện thư (e-mail) với địa chỉ hao hao giống như địa chỉ của Sở Thuế Vụ đến cho nạn nhân. Điện thư này yêu cầu nạn nhân vào một trang nhà (web site) không thuộc về Sở Thuế Vụ; tại đây nạn nhân được yêu cầu cung cấp các dữ kiện cá nhân. Kẻ gian sau đó sử dụng các dữ kiện này để lấy tin tức về hồ sơ tài chánh và trương mục ngân hàng của nạn nhân.

Những “kẻ trộm bản sắc” này sau đó chiếm đoạt các trương mục ngân hàng của nạn nhân; số thẻ tín dụng của nạn nhân để chi tiêu thoả thích; xin vay tiền, xin thẻ tín dụng, hoặc xin trợ cấp dưới danh tính của nạn nhân, hoặc dùng tên của nạn nhân để làm đơn xin lấy lại tiền thuế một cách gian lận.

Trên đây là hai thủ đoạn mới nhất trong số những thủ đoạn thường dùng bởi kẻ gian. Sở Thuế Vụ đang điều tra một số kẻ gian đã đến tận nhà của nạn nhân để “thu tiền thuế.” Trong một thủ đoạn khác, kẻ gian giả mạo thư của ngân hàng hay đơn của Sở Thuế Vụ và gởi cho nạn nhân để lừa họ cung cấp các dữ kiện cá nhân và tài chánh.

Sở Thuế Vụ cho biết là nhân viên thực sự của họ không bao giờ hỏi số thẻ tín dụng, đòi hỏi lệ phí cho việc hoàn trả tiền thuế, hoặc gởi điện thư để hỏi về các tin tức cá nhân hay tài chánh của người khai thuế.

Sở Thuế Vụ kêu gọi những ai tình nghi rằng mình đang bị lường gạt liên lạc ngay với Văn Phòng Tổng Giám Sát Về Quản Lý Thuế Vụ của Bộ Ngân Khố (Treasury Inspector General for Tax Administration hay TIGTA), qua số điện thoại 1-800-366-4484, qua số fax 202-9247-7018, hoặc qua địa chỉ:

TIGTA Hotline
P.O. Box 589
Ben Franklin Station
Washington, DC 20044-0589

Trang nhà (web site) của Sở Thuế Vụ có thêm tin tức về các kế hoạch lừa đảo nhằm bóc lt người khai thuế: http://IRS.gov trong phần “Scams/Consumer Alerts”.
[Viết dựa theo Bản Thông Tin Báo Chí Số IR-2003-63 của Sở Thuế Vụ. Chương trình Trợ Giúp Thuế Vụ Cho Người Có Thu Nhập Thấp, CFDA No. 21.008]

Posted on Monday, December 05 @ 16:15:11 EST by tuyethoang
 
Related Links
· More about Tài Chánh
· News by tuyethoang


Most read story about Tài Chánh:
Tìm Hiểu Về Luật Phá Sản

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Tài Chánh


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang