Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27810235
page views since June 01, 2005
MS41 - 11/05: Ngày Văn Hoá Thanh Thiếu Niên

Tin Sinh Hoạt

Virginia, ngày 22 tháng 08, 2005 - Một buổi trình diễn văn hoá kết thúc lớp Hè 2005, được UBCNVB tưng bừng tổ chức vào lúc 11 giờ sáng ngày 21 tháng 8, năm 2005 tại Trung Tâm Văn Hoá và Giải Trí Diamond, Falls Church, VA.


Lễ chào cờ ngày văn hoá thanh thiếu niên vùng Hoa Thịnh Đốn.

Các em thanh thiếu niên biểu diễn thời trang áo dài Việt Nam.

Tiết mục trình diễn múa hát dân ca “Trống Cơm”.

Hơn bốn trăm quan khách, phụ huynh và thanh thiếu niên tham dự, trong một khung cảnh thật là nhộn nhịp, vui tươi. Buổi trình diễn hôm nay mang chủ đề “Ngày Văn Hoá”, là một phần của chương trình dành cho thanh thiếu niên.

Các em thanh thiếu niên theo học ở UBCNVB sẽ cùng thanh thiếu niên từ nhiều tổ chức khác trong cộng đồng vùng Hoa Thịnh Đốn trình diễn nhiều màn văn nghệ đặc sắc, trước là để chung vui sau những ngày học mùa hè, sau là để chứng tỏ khả năng học hỏi của các em trong thời gian qua.

Chương trình được bắt đầu với nghi lễ chào Quốc Kỳ Việt Mỹ, hai em cầm cờ Việt Mỹ hai bên, đứng giữa là hai thanh thiếu niên mặc quốc phục Việt Nam, thật đẹp. Kế đến là màn trình diễn thời trang “Áo Dài Việt Nam” do Cô Jenny Nguyễn, một thiện nguyện viên trong chương trình mùa Hè, đã vẽ kiểu áo và hướng dẫn trình diễn. Hơn hai mươi thanh thiếu niên trong chiếc áo dài Việt Nam thuần tuý, được cải tiến để thích hợp với thế hệ trẻ ngày nay, uyển chuyển trong tiếng nhạc vui, thật đẹp mắt và dễ thương, được khán giả tán thưởng nhiệt liệt.

Sau đó Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc UBCNVB phát biểu cảm nghĩ về chương trình dành cho thanh thiếu niên. T.S. Nguyễn Đình Thắng nói: các em trẻ là những mầm non, đương nhiên là niềm hãnh diện chung cho tất cả phụ huynh và gia đình các em. Nhưng không chỉ riêng gia đình các em cần hãnh diện mà tất cả chúng ta đều cần phải hãnh diện về các em. Cả cộng đồng chúng ta cũng như xã hội Hoa Kỳ này đều phải quý mến và vinh danh các em.

Người ta thường nói không thể nào biết trước được tương lai, tuy nhiên chúng ta có thể đoán được tương lai bằng cách nhìn vào thế hệ đang lớn lên. Và ngày hôm nay chúng ta đã thấy các em qua màn trình diễn thời trang mà các em tự tập lấy. Thứ nhất là chứng tỏ các em có thể tự làm việc với nhau, thứ hai là ý thức được vấn đề bảo tồn văn hoá. Các em lớn lên tại Hoa Kỳ, cần có sự hài hoà giữa hai nền văn hoá cổ truyền Việt Nam và nền văn minh tân tiến đứng hàng đầu thế giới, Hoa Kỳ.

T.S. Nguyễn Đình Thắng nhắc lại, chúng ta lớn lên trong hoàn cảnh chiến tranh, không có cơ hội như các em có được ngày hôm nay. Thế hệ của cha mẹ chúng ta không có phương tiện để chăm sóc và nuôi dưỡng cho thế hệ trẻ được lớn lên và trưởng thành như thế hệ trẻ ngày hôm nay. Tuy nhiên cha mẹ chúng ta đã hy sinh rất nhiều để tạo được thế hệ đàn anh, đàn chị, có mặt hôm nay. Vì vậy thế hệ đàn anh, đàn chị có nhiệm vụ phải trao truyền lại, và tạo cơ hội cho các em đi sau chúng ta vươn lên.

Ông mơ ước hôm nay chỉ là bước khởi đầu, trong tương lai cộng đồng của chúng ta sẽ có nhiều nỗ lực dành cho tuổi trẻ. Trong bao nhiêu năm qua có rất nhiều tổ chức rất quý báu như Trường Việt Ngữ Thăng Long, Hội Giáo Dục Trẻ Em Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn, những Liên Đoàn Hướng Đạo và nhiều tổ chức khác, đã cùng nhau tổ chức Tết Trung Thu. Tuy nhiên chúng ta vẫn còn làm việc rất rời rạc, ông kỳ vọng những ngày tháng tới đây, chúng ta sẽ phối hợp với nhau, làm sao có được một chương trình nối kết, để các em theo những nấc thang đó, từng bước tiến lên, chững chạc đi vào đời, phục vụ gia đình, xã hội, cộng đồng và biết đâu mai sau cho dân tộc và nước Việt Nam.

Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng thiết tha kêu gọi sự hợp tác của phụ huynh và các tổ chức trong cộng đồng trong thời gian tới đây. Cuối cùng tiến sĩ cảm ơn tất cả ân nhân, tất cả các em và các hội đoàn đã hợp tác.

Chương trình được nối tiếp với màn kịch “Tửu Lượng Gia Đình”, đơn ca “Mẹ Hiền Yêu Dấu” với bé Phương Thảo, biểu diễn võ thuật của nhóm Nga Mi Sơn Phật Gia Quyền, hoạt cảnh “Búp Bê Không Tình Yêu”, vũ “Trống Cơm”.

Cô Uyên Đặng, phụ trách “Chương Trình Thanh Thiếu Niên” của UBCNVB cho biết, chương trình được thành lập để tạo một môi trường lành mạnh cho tuổi trẻ Việt Nam từ 6 đến 14 tuổi. Mục đích là để hướng dẫn thanh thiếu niên nếp sống hài hoà của hai nền văn hoá Việt Nam và Hoa Kỳ, giúp cho thanh thiếu niên có thêm sự tự tin và tích cực tham gia sinh hoạt cộng đồng. Chương trình này được sự hỗ trợ của nhiều giáo sư trong vùng Hoa Thịnh Đốn và sinh viên từ nhiều đại học vùng NOVA.

Khoá học mùa Hè bắt đầu từ 28 tháng 6 đến 18 tháng 8. Các em sinh hoạt, học hỏi và giải trí dưới sự hướng dẫn của những người dìu dắt thiện nguyện, thực hiện qua những lớp sau giờ học ở trường, các lớp Hè hay những chuyến du ngoạn, học hỏi ngoài trời. Kết quả cho thấy chương trình này đã giúp khả năng học hành của các em tiến bộ hơn, ngăn ngừa và làm giảm bớt sự bạo động của tuổi trẻ. Đây cũng là cơ hội giúp cho thanh thiếu niên phát triển nhiều đức tính.

Thêm vào đó chương trình cũng có những buổi họp giúp phụ huynh tích cực tham gia vào sinh hoạt học đường và cơ hội để cha mẹ và con cái được gần gũi nhau hơn.

“Chương Trình Mùa Hè” năm nay có 20 em theo học và chấm dứt với buổi trình diễn hôm nay. Ngoài việc dạy kèm các em học các môn học ở trường như toán, khoa học, kỹ thuật, các em còn học về văn hoá và nghệ thuật. Để biết thêm chi tiết về chương trình này, xin liên lạc UBCNVB, ĐT: (703) 538-2190.

Mạch Sống Số 41, tháng 11, 2005

 

Posted on Monday, November 21 @ 20:09:36 EST by tuyethoang
 
Related Links
· More about Tin Sinh Hoạt
· News by tuyethoang


Most read story about Tin Sinh Hoạt:
Thành Phố Houston vinh danh BPSOS

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Tin Sinh Hoạt


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang