Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27816572
page views since June 01, 2005
MS18 - 12/03: TT Bush Ăn Lễ Tạ Ơn

Tin Tức Thời Sự

Với Binh Sĩ Hoa Kỳ Ở Iraq

Baghdad, Iraq – Chuyến viếng thăm bất ngờ của Tổng Thống Bush tại Iraq trong lúc tình hình an ninh không mấy tốt đẹp đã gây kinh ngạc không những cho dân chúng Mỹ mà cho cả thế giới. Chiếc Air Force One bất thần đáp xuống sân bay quốc tế Baghdad trong đêm tối để vị Tổng Tư Lệnh ủy lạo và ăn lễ Tạ Ơn với binh sĩ Hoa Kỳ đồn trú tại đây. Vì lý do an ninh, chuyến đi của ông được giữ tuyệt đối mật. Trước khoảng 600 binh sĩ thuộc Sư Đoàn 1 Kỵ Binh và Sư Đoàn 82 Không Vận, Ông Bush tuyên bố Hoa Kỳ sẽ không rút lui vì những cuộc tấn công của lực lượng phản kháng Iraq.

Saddam Hussein Vẫn Trú Ån Trong Nội Địa Iraq.
Baghdad, Iraq – Tướng Raymond Odierno, Tư Lệnh Sư Đoàn 4 đóng tại Tikrit, nói: “Tôi tin rằng ông Saddam có kế hoạch tạo dựng cho mình một nơi ẩn náu ấm cúng và tiện nghi... Nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục săn đuổi làm cho ông ta phải liên tục trốn chạy, không thể thoải mái được và trong mùa đông này ông sẽ không đủ nhiên liệu để sưởi ấm, có thể sút cân rất nhiều.”

Vẫn theo tướng Odierno, không có dấu hiệu cho thấy Saddam đang lãnh đạo cuộc chiến du kích hiện nay ở Iraq. Tuy nhiên, trong cuộc hành   quân gần đây, bộ binh Mỹ đã bắt được một vệ sĩ của ông ta tại ngôi nhà thường được du kích quân sử dụng ở thị trấn Ramadin.

Sứ Quán Ý Lại Bị Pháo Kích.
Baghdad, Iraq – Một hỏa tiễn đã rơi vào tầng lầu hai của văn phòng đại diện ngoại giao Ý Đại Lợi tại thủ đô Iraq hôm 26-11 vừa qua.

Lực lượng an ninh vùng thủ đô luôn đề cao cảnh giác từ sau vụ đánh bom gây tử thương cho 14 nhân viên và làm bị thương 8 người khác tại Sứ Quán Ý Đại Lợi.

Vào tuần trước, giới quân sự Hoa Kỳ cho biết họ đã tìm thấy rất nhiều hoả tiễn được giấu kỹ tại một địa điểm gần Tòa Đại Sứ Ý.

Vợ và con gái của Izzat Ibrahim al-Duri đã bị bắt.
Cũng trong ngày 26-11 quân đội Hoa Kỳ đã bắt được vợ và con gái của Izzat Ibrahim al-Duri, nhân vật đứng số 6 trong danh sách Mỹ truy lùng và tiêu diệt. Hoa kỳ treo giải thưởng 10 triệu đôla cho những ai đưa tin bắt sống hoặc giết chết Izzat Ibrahim al-Duri, một nhân vật theo tình báo Mỹ là đang lãnh đạo cuộc chiến du kích chống lại liên quân Anh-Mỹ. Giới cầm quyền tại Iraq hy vọng sẽ khai thác được nhiều tin tức có giá trị về các nhà lãnh đạo cao cấp của Saddam Hussein và có thể dùng vợ, con làm áp lực buộc Izzat Ibrahim al-Duri phải ra đầu hàng

Hàng Trăm Người Chết Và Mất Tích Trong Tại Nạn Đắm Tàu Ở Congo.
Kinshasa, Congo – Cuối tháng 11, một tai nạn tàu xảy ra trên hồ Mayi Ndombe khoảng 400 km về phía đông bắc thủ đô Kinshasa, làm cho hơn 100 hành khách chết đuối.

Theo nguồn tin từ giới quan sát thì tai nạn xảy ra do 2 chiếc tàu đâm vào nhau và chìm. Tuy nhiên, theo một nguồn tin khác thì một chiếc tàu lâm nạn bị lật úp vì một cơn bão tại một vùng hẻo lánh nhưng hạ tầng cơ sở của Congo không đủ phương tiện để kiểm chứng.

Chính phủ Congo đã gửi đến vùng tàu lâm nạn một đoàn y tế để lo công việc cứu cấp.
Ngành hàng hải Congo còn quá thô sơ, thiếu bảo trì lại có thói quen chuyên chở quá trọng tải nên tai nạn thường xảy ra.

36 Người Chết Cháy Tại Mạc Tư Khoa.
Moscow, Nga – Vụ hỏa hoạn hôm 26-11 vừa qua ở ký túc xá trường Lumimba tại  thủ đô Moscow gây nhiều tử vong cho sinh viên. Tin cho biết, 197 sinh viên đã nhảy từ các tầng lầu cao xuống đất, một số bị phỏng nặng và ngạt vì khói. Họ được đưa vào bệnh viện cứu cấp, hàng chục người ở trong tình trạng nguy kịch.

Số tử vong đã lên đến con số 36. Những nạn nhân chết và bị thương là sinh viên Trung Quốc, Bangladesh, Việt Nam, Ecuador, Ethiopia, Tahiti,Afghanistan, Angola, Moroco, Kazakhstan, Cộng hòa Dominique, Libang, Peru và Malaysia.
 Tổng thống Vladimir Putin đã chỉ thị mở cuộc điều tra toàn diện tìm nguyên nhân gây nạn cháy khốc liệt này.

Ấn-Hồi Ra Lệnh Hưu Chiến Tại Vùng Tranh Chấp Kashmir.
Jammu, Kashmir – Tiếng súng tại vùng tranh chấp Kashmir đã ngưng bắt đầu từ 0 giờ ngày thứ ba 25-11 khi Ấn Độ và Pakistan ban hành lệnh hưu chiến cho binh sĩ của họ ở vùng giới tuyến hai nước.

Tại vùng đất mà cả hai bên tranh giành chủ quyền, binh sĩ đã bắn vào nhau gây thương vong cho hàng trăm sinh mạng. Trước đó, Ấn Độ tuyên bố chấp nhận đề nghị hưu chiến của Pakistan với điều kiện Pakistan không làm ngơ để những thành phần cực đoan xâm nhập vùng lãnh thổ do Ấn Độ kiểm soát.

Giới quan sát cho rằng lệnh hưu chiến là một dấu hiệu tích cực của sự cải thiện quan hệ giữa hai nước thù nghịch từ trước tới nay.

Đài Loan: Quốc Hội Cho Phép Đầu Phiếu Về Độc Lập Nếu Bị Trung Quốc Tấn Công.
Taiwan – Quộc hội Đài Loan đã chấp thuận một dự luật cho phép chính phủ thực hiện một cuộc bỏ phiếu về độc lập trong trường hợp xảy ra một cuộc vụ tấn công từ Trung Quốc.

Việc thông qua dự luật có tên là “Trưng cầu dân ý về quốc phòng” này được coi như là một hành động thách thức lớn đối với Bắc Kinh là nơi thường đe dọa dùng vũ lực đặt Đài Loan dưới sự cai trị của Trung Quốc.

Tổng Thống Trần Thủy Biển tuyên bố rằng chính phủ đã có một thế đứng hợp pháp để mở một cuộc trưng cầu dân ý khi cần. Tuy nhiên ông nhấn mạnh rằng cuộc trưng cầu dân ý về độc lập sẽ không được thực hiện nếu Trung Quốc không tấn công Đài Loan.

Tin Việt Nam

Việt Nam Phát Hành Giấy Bạc 500.000 Đồng.
Hà nội - Để cố gắng đối phó với nạn tiền giả đang lan tràn cả nước, chính quyền Việt Nam đưa ra trình diện trước công chúng loại tiền in với kỹ thuật mới có mệnh giá 500.000 đồng và sẽ chính thức lưu hành vào ngày 27-12.
Tờ giấy 100.000 là loại bạc có mệnh giá lớn nhất hiện nay, lưu hành vào năm 2000 và là một trong hai loại tiền bị làm giả nhiều nhất.

Ông Lê Đức Thúy, Thống Đốc Ngân Hàng, phủ nhận các tin đồn trên Internet rằng nhà nước sắp bắt dân chúng đổi tiền.

Việt Nam Đàn Ap Người Dân Dùng Internet.
Luân Đôn - Tổ chức Ân Xá Quốc Tế có trụ sở tại Luân Đôn vào ngày 27-11 đã cho phổ biến một bản phúc trình trong đó tố cáo chính phủ Việt Nam đã gia tăng đàn áp các nhà hoạt động nhân quyền trong nước xử dụng mạng lưới Internet chỉ vì lý do an ninh.

Liên Hiệp Châu Âu Kêu Gọi  Chính Quyền Việt Nam Cải Thiện Nhân Quyền.
Hà Nội - Theo thông báo của Tòa Đại Sứ ÝÙ tại Hà Nội, Liên Hiệp Âu Châu đã lên tiếng yêu cầu chính quyền Việt Nam phải có hành động tích cực hơn để cải thiện về nhân quyền. Các quốc gia này lo ngại hơn về tình hình thực thi các quyền tự do căn bản của người dân tại Việt Nam. Được biết Ý đang giữ chức Chủ Tịch luân phiên của Liên Hiệp Châu Âu .

Năm 2003 Việt Kiều Đã Gởi Về Sài Gòn 1.7 Tỷ Đô La Và Đầu Tư 130 Triệu Đô La.
Sài Gòn - Tin được phổ biến trong buổi gặp mặt giữa Chủ Tịch Uỷ Ban Nhân Dân Thành phố Sài Gòn với các Việt kiều là doanh gia, trí thức từ các nước Mỹ, Canada, Pháp, Thụy Sĩ, Hòa Lan, Úc, Nhật , Đại Hàn... thì riêng tại Thành phố Sài Gòn hiện có nhiều công ty, văn phòng đại diện Việt kiều đầu tư với số vốn gần 130 triệu đô la. Lượng kiều hối gởi về Sài Gòn lên đến 1.2 tỷ đô la và sẽ đạt 1.7 tỷ vào cuối năm 2004.

Năm 2004 Việt Nam Sẽ Được Quốc Tế Viện Trợ  2.8 Tỷ Đô La.
Hà Nội - Các quốc gia cấp viện loan báo trong năm 2004 Việt Nam sẽ được viện trợ 2.8 tỷ đô la để xây dựng đường sá, cầu cống, thũy lợi, trường học và các nhu cầu phục vụ công cộng.

Ôâng Jordon Ryan, Giám đốc chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam, cho biết từ những kỳ họp sắp tới các vấn đề tham nhũng, vi phạm nhân quyền của chính quyền Việt Nam sẽ chính thức được đưa vào nghị trình các buổi thảo luận của nhóm quốc gia cấp viện.

Việt Nam Và Hoa Kỳ Ký Kết Hiệp Định Hàng Không.
Hoa Thịnh Đốn - Buổi lễ ký kết Hiệp Định Hàng Không giữa hai nước  Hoa Kỳ và Việt Nam đã được hoàn tất tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn vào ngày 4-12.

Hiệp định cho phép các hãng hàng không được mở những chuyến bay trực tiếp nối Hoa Kỳ - Việt Nam và quy định trong hai năm đầu mỗi nước sẽ có 2 hãng hàng không được phép khai thác các đường bay để vận chuyển hành khách. Các dịch vụ vận chuyển hàng hoá vẫn không hạn chế.

Chuyến bay đầu tiên Sài Gòn - San Fransisco có thể bắt đầu vào năm 2005.


 

Posted on Tuesday, November 01 @ 14:36:38 EST by tuyethoang
 
Related Links
· More about Tin Tức Thời Sự
· News by tuyethoang


Most read story about Tin Tức Thời Sự:
Nhân Quyền Cho Việt Nam

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Tin Tức Thời Sự


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang