Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27897370
page views since June 01, 2005
MS20 - 02/04: Đẳng Dân Chủ Sẽ Chọn Ai?

Tin Tức Thời Sự

VƯƠNG TRẮC

Hiện nay việc tranh cử Tổng Thống đối với Đảng Dân Chủ chỉ mới vào vòng đầu quanh các tiểu bang nhưng sự vận động đã gây nhiều sôi nổi trên các hệ thống báo chí, truyền hình và truyền thanh. Tháng trước, sau khi ông Gore tuyên bố không tranh cử và ủng hộ Bác sĩ Howard Dean thì ông này là người đứng đầu cuộc đua. Tuy nhiên, sự vận động tại các tiểu bang miền nam vào hạ tuần tháng Giêng và thượng tuần tháng Hai đã đưa Thượng Nghị Sĩ John Kerry lên vị trí hàng đầu.

 Sau đây Mạch Sống xin giới thiệu tổng quát thân thế 4 vị ứng viên Dân Chủ có cơ hội đối đầu với Tổng Thống George W. Bush:

Thượng Nghị Sĩ John Kerry (Massachusetts) – sinh ngày 11 tháng 12, 1943 tại Denver, sau đó gia đình chuyển về Massachusetts.

Ông tốt nghiệp Đại Học Yale, gia nhập Hải Quân, từng tham chiến tại Việt Nam và được tưởng thưởng nhiều huy chương cao quý.

Đắc cử chức vụï Thượng Nghị Sĩ năm 1984 và được bầu lại hai nhiệm kỳ 1990 và 1996. Mặc dù từng chiến đấu trong hàng ngũ đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa, ngày nay ông có nhiều quan hệ mật thiết với chính quyền Việt Nam và là người chận không cho Đạo Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam được thông qua tại Thượng Viện năm 2002.

Thượng Nghị Sĩ John Edwards (N. Carolina) – sinh tại Seneca, South Carolina năm 1953 và lớn lên tại Robbins, một thành phố nhỏ tại North Carolina. Ông tốt nghiệp luật khoa tại Đại Học North Carolina, thành phố Chapel Hill.

Đắc cử vào Thượng Viện năm 1998, Ông chủ trương cải tổ y tế, giáo dục, bảo vệ quyền tự do cơ bản của mọi người. Là thành viên trong Uỷ Ban Tình Báo Thượng Viện, ông làm việc tích cực với các cơ quan an ninh quốc gia trong các công tác chống khủng bố, phá hoại.

Bác sĩ Howard Dean (Vermont) – sinh ngày 17 tháng 11, 1948 tại New York City và lớn lên tại East Hampton, New York. Ông tốt nghiệp Đại Học Yale 1971 và  hoàn tất chương trình Y khoa tại Albert Einstein College of Medecine năm 1978. Ông đắc cử Phó Thống Đốc Vermont năm 1986 và trở thành Thống Đóc năm 1991 sau khi Thống Đốc Richard Snelling qua đời. Tái đắc cử năm 1992, 1994, 1996 và 1998.

Tháng trước, ông là người là người dẫn đầu cuộc đua, nhưng sau những vận động ồn ào, quá khích, ông đã bị ông John Kerry qua mặt.

Tướng Wesley Clark (Akansas) sinh ngaỳ 23 tháng 12, 1944 tại Chicago và lớn lên tại Little Rock, Ark. Tốt nghiệp Học Viện Quân Sự West Point năm 1966. Năm 1969-70 chiến đấu tại Việt Nam với chức vụ Đại Đội Trưởng. Năm 1976 trở thành Tư Lệnh Lưc Lượng Minh Ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tai trận chiến Kosovo.

Posted on Wednesday, October 26 @ 15:30:00 EDT by tuyethoang
 
Related Links
· More about Tin Tức Thời Sự
· News by tuyethoang


Most read story about Tin Tức Thời Sự:
Nhân Quyền Cho Việt Nam

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Tin Tức Thời Sự


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang