Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27813813
page views since June 01, 2005
MS20 - 02/04: Toà Xử Vụ Buôn Người ở American Samoa

Tin Trang Nhất

Đình Hoãn: Bị Cáo Không Tỉnh Táo

Vân Anh

Honolulu — Chánh Án Susan Oki Mollway ra lệnh hoãn phiên toà xử Ông Kil Soo Lee, Giám Đốc hãng Daewoosa American Samoa, để kiểm định tình trạng sức khoẻ tâm thần.

Ngày 29 tháng Giêng vừa qua, tại phiên toà kết án, luật sư của ông ta đã trình bày với chánh án là Ông Lee đã không đủ tỉnh táo để dự phiên toà; ông ta đã hành sử bất thường.

Tháng 2 năm ngoái tại toà án Liên Bang ở Honolulu, Bồi Thẩm Đoàn kết tội Ông Lee 11 tội buôn người, 1 tội đồng loã, 1 tội tống tiền, và 1 tội rửa tiền. Ông ta có thể bị kết án lên đến 250 năm tù cho các tội trạng này.

Kể từ năm 1999 Ông Lee đã thông đồng với hai công ty thuộc Bộ Lao Động Việt Nam để đưa trên 250 công nhân sang đảo American Samoa làm việc trong tình trạng “nô lệ tân thời.” Bên cạnh đó có trên một chục công nhân cũng bị buôn một cách tưong tự đến từ Trung Quốc.

Tại phiên toà năm ngoái Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ đã đưa 14 cựu công nhân Việt từ nhiều nơi đến Honolulu làm nhân chứng. Nhiều thành viên của Bồi Thẩm Đoàn không cầm được nước mắt khi nghe các nhân chứng này tường thuật về việc bị bỏ đói, hành hung, và bắt giam mà trong thời gian làm việc cho ông Lee.

Kể từ tháng 3 năm 1999, Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển đã âm thầm can thiệp và hỗ trợ cho các nạn nhân thuộc các đợt đầu tiên bị đưa vào American Samoa. Sau đó, UBCNVB đã hợp tác chặt chẽ với Quốc Hội Hoa Kỳ và Bộ Tư Pháp để can thiệp và giải cứu cho các nạn nhân vào đầu năm 2001, và giúp di chuyển gần 200 nạn nhân đến Honolulu và sau đó vào nội địa Hoa Kỳ.

Trong một vụ kiện do chính các nạn nhân đứng ra truy tố, vào tháng 4 năm 2001 Toà Thượng Thẩm của American Samoa đã phạt Ông Lee và hai công ty xuất khẩu lao động của Việt Nam tổng cộng 3.5 triệu Mỹ kim. Hiện nay UBCNVB đang vận động đòi Việt Nam bồi thường cho các nạn nhân số tiền này.

Trong thời gian qua, UBCNVB đã mở rộng chương trình chống buôn người để giúp đỡ các nạn nhân đến từ nhiều quốc gia khác nhau, kể cả Trung Quốc, Phi Luật Tân, và một số quốc gia Âu Châu.

Posted on Tuesday, October 25 @ 16:12:09 EDT by tuyethoang
 
Related Links
· More about Tin Trang Nhất
· News by tuyethoang


Most read story about Tin Trang Nhất:
Vận Động Quốc Tịch Cho Con Lai Bắt ĐN

Article Rating
Average Score: 1
Votes: 1


Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Tin Trang Nhất


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang