Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27809612
page views since June 01, 2005
MS40 - 10/05: Nạn Nhân Bão Lụt Người Việt

Tin Trang Nhất

Vùng Vịnh Mễ Tây Cơ Bị Bỏ Quên

By Michael Martinez
Hạt Cát Việt dịch

BAYOU LA BATRE, Ala. -- Cà sa màu dà, chân giày sandal, hai tu sĩ Phật Giáo từ Calironia và Indiana đã đến vịnh Mễ Tây Cơ trong tuần này để hợp tác với tu sĩ địa phương giúp đỡ hàng ngàn nạn nhân bão lụt người Việt Nam, những người đã có quốc tịch Mỹ nhưng cảm thấy bị bỏ quên trong chương trình cứu trợ.

Những người này, đa số là làm việc trong kỹ nghệ hải sản hiện nay đã bị tàn phá, bão lốc thiên tai tàn khốc đã từng xảy ra vào thập niên 70, 80, những gia đình Việt Nam hiện định cư dọc theo miền duyên hải vùng vịnh Mexico đã từng tị nạn tới US sau chiến tranh trong những chuyến hành trình hiểm nguy trên biển đông. “Bây giờ thì họ đang trên đường lánh nạn lần nữa”. Thầy Thích Hằng Đạt, 40 tuổi từ Tu Viện Vạn Phật Đảng ở Corydon thuộc Tiểu Bang Indiana nói như trên.

Thầy và hai tu sĩ khác đã quyên góp được 10 ngàn Mỹ Kim để cứu trợ cho những gia đình đau khổ cư ngụ tại vùng ven biển. Hôm chiều thứ Năm, ba vị này đã đến tìm kiếm người lánh nạn ở chùa Chánh Giác tại Bayou La Batre, Alabama.

Đối diện với trở ngại về văn hoá và ngôn ngữ, nhiều gia đình chạy nạn hiện nay không đủ khả năng nạp đơn hoặc ngay cả không hiểu chương trình trợ giúp của liên bang.

Thầy nói viên chức cứu trợ liên bang bỏ quên nhu cầu của những gia đình Việt Nam này.

”Đã có sự thiếu thông cảm; họ không lưu tâm đến chúng tôi vì vấn đề trở ngại ngôn ngữ; đa số chúng tôi đều là công dân Mỹ; đáng lẽ chúng tôi nên được trợ cấp; tiếng nói chúng tôi quá nhỏ bé; chúng tôi không nhận được trợ cấp từ cơ quan Điều Hành Cứu Trợ Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) cũng như Hội Hồng Thập Tự, trợ cấp với hình thức tài chánh, thực phẩm và chăm sóc sức khoẻ.

Tribune national correspondent, Published September 9, 2005. Bản tin đăng tải trên trang Web Chicago tribune, Số ra ngày 09 tháng 09, 2005.

Mạch Sống Số 40, tháng 10, 2005

 

Posted on Wednesday, October 05 @ 15:12:15 EDT by tuyethoang
 
Related Links
· More about Tin Trang Nhất
· News by tuyethoang


Most read story about Tin Trang Nhất:
Vận Động Quốc Tịch Cho Con Lai Bắt ĐN

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Cứu Trợ Thiên TaiTin Trang Nhất


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang