Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27815369
page views since June 01, 2005
Bệnh Thành Tích

Quan Điểm

Muốn Thành Công: Phải Đạt Thành Quả

Ts. Nguyễn Đình Thắng

38 năm cộng đồng người Việt hải ngoại miệt mài tranh đấu cho đất nước, tinh thần thì có mà thành quả chưa như mong muốn. Đã đến lúc chúng ta cần tự hỏi, cần làm sao khác hơn để có hiệu quả?

Trong tất cả những nhược điểm cần cảnh giác, tai hại nhất là bệnh thành tích. Bệnh thành tích làm phí hoài công sức, thời gian và tài nguyên, nhiều khi còn phản tác dụng và có hại. Càng trọng thành tích thì càng rời xa thành quả.

Thành tích là kết quả của việc mình làm. Việc mình làm thì mình biết rõ nhất, nên cảm thấy gắn bó với nó, muốn người khác cũng biết. Hướng về thành tích là hướng về chính mình. Đây là tâm lý rất mộc mạc và rất con người. Cậu học sinh được điểm cao, nhận bằng khen trong lớp thì tung tăng đem về khoe với cả nhà.

Còn thành quả là kết quả, do mình hay người khác làm, mà mang lợi ích cho đối tượng mình phục vụ. Hướng về thành quả là hướng về tha nhân. Nó đòi hỏi lòng vị tha và sự trưởng thành về nhận thức. Như chàng sinh viên quyết tâm ra trường để sớm lo sinh kế cho những người thân yêu.

Người ta dễ rơi vào tâm lý nệ thành tích vì con đường đến thành quả phải đi qua một chuỗi thành tích. Giống như mỗi bước đi sẽ vô nghĩa nếu nó không giúp chúng ta tiến đến gần đích, thành tích không có ý nghĩa gì nếu nó không dẫn đến thành quả. Nhưng tâm lý hãnh tiến có thể làm cho người ta thoả mãn với thành tích mà quên đi thành quả. Tâm lý ấy thường dẫn đến trạng thái thoả mãn với sự dậm chân tại chỗ hay đi qua đi lại trên lối mòn đã thành nếp, thay vì bước xa thêm và chấp nhận nhiều rủi ro, bất ngờ, tựa như cậu học sinh cứ muốn ở mãi lớp cũ để bảo đảm sẽ được điểm cao.

Nệ thành tích thường dẫn đến tầm nhìn ngắn, hẹp và tâm lý hoang tưởng về quá khứ. Còn nhắm vào thành quả giúp chúng ta phát triển tầm nhìn xa, rộng, thấu đáo, và hướng về tương lai.



Những người lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam mang bệnh thành tích trầm kha. Họ không ngớt nhắc đi nhắc lại thành tích chiến thắng Điện Biên, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, v.v. trong khi đối tượng phục vụ là dân và nước thì ngày càng khốn đốn: dân mất tự do, người lớn và trẻ em bị buôn bán, xã hội bất công, chênh lệch giàu nghèo gia tăng, văn hoá suy đồi, lãnh hải và lãnh thổ bị ngoạm dần bởi giặc phương bắc… Tốn bao xương máu con người, gây bao thảm cảnh gia đình, tiêu bao nhiêu tài nguyên quốc gia mà thành quả thì đi lùi. Rất nhiều thành tích mà thành quả vẫn là âm.

Nói về bệnh thành tích của người Cộng Sản để chính chúng ta phải tự cảnh giác.

Chúng ta cần nhận thức rằng biểu tình có đông người tham dự, thỉnh nguyện thư có nhiều chữ ký, buổi thuyết trình có nhiều báo chí đưa tin, cuộc điều trần tại Quốc Hội có nhiều người đến nghe… chỉ là thành tích, rất cần nhưng không đủ. Nạn nhân buôn người được giải cứu, người tị nạn được bảo vệ, người tù chính trị được trả tự do, nhà tranh đấu dân chủ được an toàn, dân oan giữ được đất… đó mới là thành quả, đó mới là cứu cánh.

Bệnh thành tích thường dẫn đến những tâm lý tai hại như:

-          Sẵn sàng nướng tài nguyên và nhân sự hợp tác để chứng minh thành tích, như từng xẩy ra với một số đảng phái đưa người về hoặc tuyển người hoạt động ở quốc nội.

-          Dậm chân tại chỗ do lập đi lập lại những hành động quen thuộc cũ, như thỉnh nguyện thư nối tiếp thỉnh nguyện thư, hội thảo này dẫn đến hội thảo khác, biểu tình rồi lại biểu tình.

-          Dễ đi đến tranh cãi hay “giành điểm” vì yếu tố thôi thúc là tự ái hay sự hãnh tiến thay vì tâm niệm phục vụ tha nhân. 

Để tránh bệnh thành tích, trước khi hành động và trước khi kêu gọi người khác hợp tác, chúng ta phải nói trước thành quả dự kiến và thời điểm sẽ đạt cùng với phương án thực hiện. Trước khi cất bước chúng ta đã phải biết điểm đến, thời điểm đến và lộ trình đi. Một ví dụ gần đây là hồ sơ các cô gái Việt bị buôn sang Nga. Liên Minh CAMSA đã nói trước sẽ giải cứu cả 15 nạn nhân nội trong tháng 4, 2013 qua kế hoạch 3 mũi với những hoạt động cụ thể. Có vậy, đạt thành quả hay không, và đạt bao nhiêu, mình và mọi người cùng có thể đánh giá.

Có vậy, tường trình công tác là để mọi người cùng theo dõi diễn tiến của hành trình, cùng góp phần mình, cùng rà soát tiến độ, và cùng điều chỉnh lộ trình khi cần thiết, chứ không phải để khoe thành tích.

Bệnh thành tích của con người Cộng Sản đang giết dần dân tộc. Chúng ta phải tuyệt đối tránh tâm lý ấu trĩ và tai hại ấy.

Bài liên quan:

Thành Quả Thay Vì Thành Tích: Trang 201 sách “Thông Điệp Hy Vọng và Trách Nhiệm”
http://www.machsongmedia.com/images/files/hvtn.pdf

Báo Trước, Làm Trước
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2479



Note:
Posted on Tuesday, May 14 @ 01:39:24 EDT by ngochuynh
 
Related Links
· More about Quan Điểm
· News by ngochuynh


Most read story about Quan Điểm:
Chúng Tôi Không Là Việt Kiều

Article Rating
Average Score: 5
Votes: 3


Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly

 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang