Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27892194
page views since June 01, 2005
Xông Pha

Cứu Trợ Thiên Tai

Nhóm cao niên tự giúp nằm trong số người có mặt ngay tại hiện trường đầu tiên để cứu trợ cho đồng bào nạn nhân bão lụt khi họ bắt đầu đổ vào khu thương xá Hồng Kông IV. 

Thoạt tiên, họ giúp phân phối tin tức, hướng dẫn đường đi, và đưa tin về cho văn phòng trung ương của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển.



Vị trưởng nhóm, chú Nghĩa, xông xáo điều động các thành viên trong nhóm giữa cảnh hỗn loạn của hàng ngàn người nén chật khu thương xá lớn nhất trong khu sinh hoạt của người Việt tại Houston.  Họ di tản từ New Orleans, từ Biloxi, từ Mobile, và từ nhiều thành phố nhỏ mà ít ai biết đến tên tuổi. Họ lũ lượt kéo về Houston. Người không có xe thì quá giang người có xe. Nhiều người trong túi chỉ có được vài chục Mỹ kim vì không ngân hàng nào mở cửa và các máy ATM đều ngưng làm việc. Khi đến được Houston, họ tả tơi, phờ phạc, và nhẵn sạch tiền túi.

 

Người này báo người kia, họ kéo về khu Hồng Kông IV với hy vọng tìm được tình nghĩa đồng hương.

 

Nhóm cao niên tự giúp được thành lập cách đây 6 tháng với mục đích tương thân tương trợ giữa những cựu tù cải tạo. UBCNVB dành một phần văn phòng để cho nhóm làm nơi sinh hoạt mỗi ngày. Chỉ trong vài tháng, số thành viên đã tăng lên gần 50. Bên cạnh những công tác tương trợ, nhóm còn có những sinh hoạt giải trí lành mạnh như đàn hát, hàn huyên, viết lách, nhiếp ảnh... Nhóm đã lập kế hoạch cho hai chuyến picnic từ giờ đến cuối năm.

 

Kế hoạch của nhóm không dự phòng cho một thử thách to tát như mấy ngày qua.

 

***

 

“Chúng tôi đề nghị đặt bàn ở ngay dưới nhà để thông tin gấp rút cho đồng bào. Những ai cần sự giúp đỡ phức tạp hơn thì sẽ chuyển lên văn phòng ở trên lầu. Xin cho chúng tôi thêm phương tiện và nhân sự. Mấy anh em của chúng tôi bù đầu mà vẫn lo không xuể,” chú Nghĩa gởi email cầu cứu cho tôi.

 

Trước đây nhóm cao niên đã chia nhau rải ra để phân phối tài liệu đến tận tay và hướng dẫn cho đồng bào đến các nơi xin trợ cấp xã hội hay các trạm trú ẩn. Những ai cần sự tin tức sâu hơn hay cần sự giúp đỡ thì được chuyển lên văn phòng chi nhánh Houston của UBCNVB, đặt tại lầu hai của Hồng Kông IV.

 

Tại đây đội ngũ nhân viên hùng hậu của văn phòng Houston túc trực để giải quyết các nhu cầu cấp bách cho đồng bào:

-           Cô Luật Sư Tuyết giúp đồng bào về các thủ tục pháp lý—nhiều người không kịp đem theo cả giấy tờ tuỳ thân.

-           Tiến Sĩ Andrea giúp xin trợ cấp xã hội.

-           Cô Thảo, Quản Trị Văn Phòng, lo phân phối tiền cấp cứu cho những trường hợp ngặt nghèo.

-           Ông Ross lo móc nối với các chương trình dịch vụ công và tư;

-           Anh Thông lo phần thông dịch;

-           Và bốn người liên tục trả lời điện thoại, chụp phóng ảnh giấy tờ, in tài liệu, và bổ sung cho nhóm cao niên đang công tác ở dưới nhà. 

 

Thật may mắn vì ngẫu nhiên mà các nhân sự này đều có các lãnh vực chuyên môn rất phù hợp với công tác hiện nay. Bà Andrea vừa là tiến sĩ tâm lý, vừa là y tá, vừa là cán sự xã hội. Ông Ross có bằng cao học tâm lý với hàng chục năm làm việc trong hệ thống chính quyền. Anh Thông có bằng cao học về ngữ học Anh văn. Và những người khác cũng đều đã được huấn luyện về các kỹ năng cần thiết cho công tác bất chợt đến với họ.

 

Việc sắp xếp này chỉ hợp lý trong mấy ngày đầu.  Những ngày sau đó số người cần sự trợ giúp trực tiếp ngày càng nhiều và nhu cầu của họ không chỉ còn là thông tin và uỷ lạo mà là xin trợ cấp xã hội, giải quyết nơi ăn chốn ở, và tìm sự tạm ổn định trong đời sống.

 

Nhóm cao niên đề nghị đưa thêm người từ trên lầu xuống nhà nhằm giải quyết tại chỗ những trường hợp không quá phức tạp. Mọi người ở văn phòng Houston hưởng ứng ngay lời đề nghị hợp lý này.

 

Đồng thời với việc điều động nhân viên xuống dưới nhà, văn phòng ở trên lầu đã mở ra một trạm xá với bác sĩ thường trực khám bệnh cho đồng bào.

 

***

 

Tại văn phòng trung ương của UBCNVB ở Bắc Virginia, tôi triệu tập gấp rút ban lãnh đạo để tìm phương cách tiếp trợ. Mọi người đồng ý huy động toàn bộ lực lượng của 14 văn phòng và nhiều chục nhóm hợp tác trên toàn quốc để tiếp viện văn phòng Houston.

 

UBCNVB tự trích quỹ 10 ngàn Mỹ kim để chuyển về Houston lo cứu trợ trong khi chờ đợi sự tiếp ứng từ các nơi khác.

 

Hai nhân viên tức tốc lên đường đến Houston. Cô Hạ Hoa, đặc trách truyền thông, có nhiệm vụ đem máy móc thiết lập trung tâm điện toán để đồng bào sử dụng trong vấn đề xin trợ cấp, lấy thông tin, và liên lạc với thân nhân. Cô cũng có trách nhiệm phối hợp lấy tin và chuyển tin giữa văn phòng Houston và hệ thống hoạt động toàn quốc của UBCNVB. Cô Ngọc Trâm, từng có kinh nghiệm cứu trợ nạn nhânï khủng bố ở New York, sẽ tổ chức và sắp xếp công việc cho toán thiện nguyện viên ngày càng đông đảo cũng như thiết lập trạm xá khám bệnh cho đồng bào đau yếu.

 

Tiếp theo đó, cô Anh Thư, chuyên viên truyền hình, sẽ cùng tôi đến Houston để thiết lập hệ thống phát hình đi toàn quốc để đồng bào nơi nơi đều có thể theo dõi công cuộc cứu trợ với những hình ảnh sống động. Cùng ngày, anh Thành, một người trẻ từ Grand Rapids, Michigan, sẽ đến Houston điều động nỗ lực tìm nhà ở ổn định và tìm việc làm tạm thời cho đồng bào để họ vừa phục vụ cho nhau vừa có thêm thu nhập cho gia đình. Tôi đã có nhiều dịp làm việc với chàng thanh niên tháo vát này trong các đợt vận động cho nhân quyền và tự do tôn giáo. Cũng như những lần trước, anh Thành, vốn là sinh viên nghèo, tự bỏ tiền túi cho chuyến đi này.

 

Các nhân viên còn lại ở văn phòng trung ương tiếp tục giữ liên lạc với các cơ quan chính quyền và tổ chức từ thiện Hoa Kỳ, thông tin liên tục về công tác cứu trợ, vận động gây quỹ, tuyển thiện nguyện viên để làm việc tại chỗ hay gởi đi Houston. Hiện nay đã gần 20 người tình nguyện và sẵn sàng lên đường bất kỳ lúc nào.

 

Các văn phòng chi nhánh khác đang vận động gây quỹ. Trong chớp nhoáng văn phòng ở Sacramento đã thu được trên một ngàn Mỹ kim để gởi về Houston.

 

Một hội trang đã được thành lập với những thông tin và hình ảnh mới nhất về công tác cứu trợ đang diễn ra: www.machsong.org.

 

UBCNVB đang tuyển gấp thêm tám thiện nguyện viên toàn thời gian qua chương trình dấn thân phục vụ của chính phủ Liên Bang AmeriCorps*VISTA.

 

***

 

Nhóm cao niên tự giúp, mới 6 tháng tuổi, đã bước một bước thật dài, vượt quá mục tiêu thành lập nhóm. Những dự tính an hưởng và giải trí được thay thế bằng sự dấn thân và cáng đáng một trọng trách to lớn. Họ đang xông xáo cứu giúp hàng ngàn đồng hương trong cảnh lầm than. Các hình ảnh mà chúng tôi chuyển đến báo chí và qua hệ thống liên mạng đều do chú Nhựt, một thành viên của nhóm, chụp. Chú Hiền, một thành viên khác, đã đưa về nhà 15 đồng hương không quen biết để họ tá túc. Trước thử tháchï, những vị cựu tù cải tạo này đang chứng minh rằng họ không nhụt chí. Họ xông pha như ngày xưa đã từng xông pha trong khói lửa. Sau bao năm tù đày, tra tấn, mất mát, nhục nhằn, dũng khí ấy vẫn còn nguyên vẹn.  

 

Nguyễn Đình Thắng

 

Hình 1: Nhóm cao niên tại bàn thông tin trong Thương Xá Hồng Kông IV

Hình 2: Chú Nghĩa đang điều động nhóm cao niên

Hình 3: Chú Hiền (bên phải) và một trong nhiều gia đình đang tá túc tại nhà

Hình 4: Chú Nhựt đang thực tập thâu hình phóng sự tại văn phòng trung ương ở Bắc Virginia

Hình 5: Buổi sinh hoạt văn nghệ của nhóm cao niên, trước khi thiên tai xẩy ra

Hình 6: Buổi sinh hoạt định kỳ của nhóm cao niên tự giúp

 

Mọi đóng góp cứu trợ nạn nhân bãu lụt xin gởi về:

BPSOS

6066 Leesburg Pike, Suite 100

Falls Church, VA 22041

Các đóng góp của quý vị đều được miễn trừ thuế

 

Phiếu Đóng Góp
Posted on Saturday, September 03 @ 11:43:04 EDT by admin
 
Related Links
· More about Cứu Trợ Thiên Tai
· News by admin


Most read story about Cứu Trợ Thiên Tai:
Phiếu Đóng Góp

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly

 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang