Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27815194
page views since June 01, 2005
MS109 - 08/11: Viết Từ Trung Quốc

Quan Điểm

Đoàn Hưng Quốc

Công việc làm của tôi có những lúc đi về thường xuyên sang Hoa Lục. Lần này cũng thế, chỉ khác trong hoàn cảnh giữa hai nước Việt-Trung có nhiều căng thẳng trên hồ sơ biển Đông.

Các báo lớn như China Daily, Shanghai Daily đều có đăng tít lớn nơi phần dưới của trang đầu với các bài bình luận nội dung giống nhau, rằng Trung Quốc đã nhẫn nhịn trước sự lấn chiếm của Việt-Phi thăm dò khai thác tài nguyên trên vùng biển của họ; rằng sự can thiệp của Hoa Kỳ sẽ chỉ làm vấn đề phức tạp hơn, và Bắc Kinh sẽ giải quyết vấn đề trên cơ sở ôn hoà.



Các hảng hàng không Hoa Lục như Air China, China Airlines đều vẽ bản đồ tuyến bay quốc tế trên đó tô rất rõ đường đứt khúc 9 đoạn trên biển Đông là thuộc lãnh hải của họ.

Như vậy cho thấy Bắc Kinh đang dạy cho dân chúng rằng vùng biển Đông là thuộc chủ quyền của Trung Quốc và việc dành lại chỉ là vấn đề thời gian. Với 1.3 tỷ người cùng nghe một luận điệu giáo dục như vậy thật là nguy hiểm!

Một người bạn Mỹ gốc Tàu cùng đi với tôi kể lại rằng năm 1978 khi anh học tiểu học ở Bắc Kinh phải tập sơ tán vì nhà nước loan báo rằng Việt Nam tấn công lên Trung Quốc. Sự thật có lẽ vì Hoa Lục chuẩn bị trường hợp Nga Sô trả đũa giới hạn từ phương Bắc, nhưng nhồi nhét vào xã hội những luận điệu một chiều nói trên rất dễ khích động tâm lý quần chúng.

Một sự kiện khác trong tuần là báo chí Trung Hoa đăng tựa hàng đầu, là bà “Mẹ Hổ” người Mỹ gốc Hoa Amy Chua dẫn hai cô con gái sang viếng Thượng Hải. Cả ba mẹ con đều được phỏng vấn và trả lới thông thạo bằng tiếng Quan Thoại.

Nhiều bạn đọc còn nhớ bà Amy Chua là một giáo sư ngành Luật Bang Giao Quốc Tế tại Đại Học Yale - một trong các trường lớn nhất của Mỹ - nhưng nổi tiếng vì viết quyển sách về cách dạy hai cô con gái con vô cùng khắc nghiệt. Dù bị nhiều tranh luận và chỉ trích gay gắt nhưng cô con gái lớn được nhận vào cả hai trường Đại Học Harvard và Yale, và cũng đã trình diễn âm nhạc tại thính đường Canergie Hall - những vinh dự mà cha mẹ nào cũng mơ ước đến.

Báo chí Trung Hoa đăng thêm trên trang nhất về tin ông Gary Locke - một người Mỹ gốc Hoa vốn từng là thống đốc tiểu bang Washington với thành tích mang lại nhiều hợp đồng thương mại - do tổng thống Obama đề cử làm Đại Sứ sang Trung Quốc và được Quốc Hội bắt đầu phê chuẩn trong tuần.

Điều tôi muốn nói là hai cường quốc Mỹ-Hoa dù có mâu thuẫn nhưng ngày càng bị ràng buộc vào nhau trong một thế giới hỗ tương. Những người ưu tú mang hai dòng máu đang tiến lên các vị trí lãnh đạo theo đà giao thương phát triển trong 20-30 năm nữa nên rất khó lòng có sự chạm trán giữa hai nước. Trái lại họ sẽ tìm giải pháp nhân nhượng. Việt Nam phải quyết tâm, đoàn kết và chịu hy sinh  nếu chúng ta không muốn bị bán đứng trong khi quyền lợi chia chác giữa các siêu cường – chúng ta cũng không thể oán trách ai vì nếu chính lòng yêu nước của dân Việt ở trong và ngoài không được hun đúc và liên kết thì cũng chẳng ai lo phụ cho mình.

Posted on Thursday, July 07 @ 12:22:20 EDT by ngochuynh
 
Related Links
· More about Quan Điểm
· News by ngochuynh


Most read story about Quan Điểm:
Chúng Tôi Không Là Việt Kiều

Article Rating
Average Score: 4
Votes: 1


Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly

 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang