Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27809636
page views since June 01, 2005
Tiếp Tục Can Thiệp Cho Công Nhân SONY

Chống Buôn Người

SONY Nhượng Bộ, Nhận Công Nhân Làm Việc Lại

 

Công ty điện tử SONY, chi nhánh Malaysia, đồng ý nhận lại toàn bộ số công nhân Việt Nam trước đây đã bị sa thải. Đây là thành quả của sự can thiệp hữu hiệu của Liên Minh CAMSA.

 

Chúng tôi ghi nhận thiện chí của công ty SONY, Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành BPSOS, phát biểu sau buổi họp ngày 22 tháng 12 với Ông Satoshi Okawa, Tổng Giám Đốc của SONY tại Malaysia. Ts. Thắng là đồng sáng lập viên của Liên Minh CAMSA.

 

Số 15 công nhân này, toàn nữ, được công ty nhân dụng JR Holdings tuyển từ Việt Nam sang làm việc cho SONY ở Malaysia vào cuối năm 2007. Hợp đồng ký là 27 tháng nhưng chỉ mới được chưa đầy một năm thì họ bị sa thải.

 

Tháng 11 năm ngoái Sony trả họ lại cho JR Holdings. JR Holdings giam các chị phụ nữ này tại khu ký túc xá gần thủ đô Kuala Lumpur và chuyển họ đi lao động trong những công việc vặt ở nhiều nơi mà không trả lương. Bị đói, các nữ công nhân này phải đi hái trộm rau và xin tiền của người trong khu vực để sinh sống. Muốn về nước thì họ phải đóng cho JR Holdings một khoản tiền lớn mà họ không thể nào có được. Họ không thể trốn thoát vì passport bị JR Holding giữ. Các công nhân này nhiều lần liên lạc với công ty môi giới ở Việt Nam và cầu cứu với toà đại sứ Việt NamKuala Lumpur nhưng vô hiệu.

 

Nơi giam giữ 15 nữ công nhân Việt Nam (ảnh CAMSA)



Trong chuyến công tác ở Malaysia vào tháng 6 năm nay, Ts. Thắng đã đến tận nơi giam giữ các công nhân để điều tra, phỏng vấn nạn nhân, trợ giúp đời sống, và sau đó can thiệp để giải cứu cho họ.

 

Trước sự can thiệp này, vào trung tần tháng 7 JR Holdings đã hoàn trả 1.900 Ringgits (khoảng 500 Mỹ kim) cho 11 nữ công nhân Việt và đã đưa họ trở lại làm việc tại hãng SONY. Tuy nhiên có 4 nữ công nhân đã bị chuyển đi làm việc ở một công ty khác tại tỉnh Johor Bahru, thì vẫn không nhận được một bồi thường nào.

 

Vào tháng 10 vừa qua, BPSOS cử cựu Đại Sứ Grover Joseph Rees, Cố Vấn Cao Cấp cho các Dự Án Quốc Tế, đến Malaysia họp với Ông Tổng Giám Đốc Okawa của SONY. Tại buổi họp này công ty SONY cho biết họ rất muốn giải quyết thoả đáng cho số 15 nữ công nhân Việt.

Ts. Thắng cho biết kế hoạch của Liên Minh CAMSA là kiện dân sự và đồng thời thúc đẩy chính phủ Malaysia truy tố hình sự công ty JR Holdings. Liên Minh CAMSA đã thuê luật sư ở tỉnh Penang đại diện cho công nhân kiện JR Holdings ra bộ lao động về vấn đề quịt tiền lương và vi phạm hợp đồng.

 

Mục tiêu của Liên Minh CAMSA là đòi hỏi JR Holdings phải trả lại toàn bộ các tháng lương quịt của công nhân và bồi thường cho những tổn hại về vật chất lẫn tinh thần mà họ đã phải gánh chiïu; đối với những công nhân đã nghỉ việc do hậu quả tâm lý, JR Holdings phải tiếp tục trả lương cho họ chiếu theo hợp đồng 27 tháng.

 

Trong thời gian chờ vụ kiện được xử lý, Liên Minh CAMSA cũng vận động chính phủ Malaysia điều tra vụ buôn người này chiếu theo luật chống buôn người vừa được ban hành. Ls.

 

Daniel Lo, Quản Trị Liên Minh CAMSA tại Malaysia cùng tham dự buổi họp với Ts. Thắng, giải thích cho Ông Okawa và một số giám đốc của SONY rằng JR Holdings đã vi phạm luật hình sự về buôn người.

 

Chúng tôi đã chuyển hồ sơ này đến Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ để theo dõi, Ts. Thắng giải thích.

 

Năm nay Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ xếp Malaysia ở hạng 3, nghĩa là hạng chót, về nỗ lực phòng chống buôn người. Theo luật Bảo Vệ Nạn Nhân Buôn Người của Hoa Kỳ, các quốc gia thuộc hạng 3 sẽ bị chế tài.

 

Ông Okawa đề nghị sắp xếp buổi tiếp xúc trực tiếp giữa Liên Minh CAMSA và JR Holdings vào tuần đầu của tháng Giêng sắp tới. Ls. Lo sẽ đại diện cho CAMSA để tham dự buổi họp này.

 

Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới Ở Á Châu, viết tắt là CAMSA (Coalition to Abolish Modern-day Slavery in Asia) trong tiếng Anh, hiện gồm năm tổ chức thành viên: UBCNVB, Uỷ Ban Hoa Kỳ Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam, Liên Hội Người Việt Canada, Hiệp Hội Nhân Quyền Quốc Tế (Đức), và Tenaganita (Mã Lai). Sau một năm hoạt động, Liên Minh CAMSA đã can thiệp cho trên 30 vụ lớn nhỏ, ảnh hưởng đến ba ngàn công nhân. Liên Minh CAMSA cần sự yểm trợ của đồng bào để tiếp tục phát triển hoạt động nhằm can thiệp và trợ giúp nạn nhân, truy tố thủ phạm, và thúc đẩy những thay đổi về chính sách của các quốc gia.

 

Mọi đóng góp yểm trợ cho Liên Minh CAMSA, xin đề cho và gởi về:

BPSOS/CAMSA

PO Box 8065

Falls Church, VA 22041 - USA

Posted on Wednesday, December 23 @ 10:09:40 EST by ngochuynh
 
Related Links
· More about Chống Buôn Người
· News by ngochuynh


Most read story about Chống Buôn Người:
Công Nhân Việt Ở Jordan Được Cứu

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Chống Buôn Người


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang