Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27815879
page views since June 01, 2005
MS35 - 05/05: Nguy Hiểm Điện Lực Phần II

An Toàn Lao ĐộngNhững Kiến Thức Cần Biết Khi Làm Việc Với Điện - (tiếp theo kỳ trước)

Đề Phòng Điện Nguy Hiểm

Tai nạn điện lực dường như được gây ra bởi 3 yếu tố – thiết bị và/hoặc cách lắp ráp bất an toàn, môi trường làm việc bất an toàn, và thi hành công việc bất an toàn. Có nhiều phương pháp có thể áp dụng để bảo vệ nhân viên tránh bị nguy hiểm do điện lực gây ra. Những cách này gồm có: vật cách điện, lá chắn, tiếp đất, thiết bị an toàn điện lực, và thi hành công việc một cách an toàn.

Vật Cách Điện

Sử dụng vật cách điện là một biện pháp ngăn ngừa công nhân tiếp xúc với dây điện và các bộ phận điện năng. Vật cách điện là bất cứ vật liệu nào có mức điện trở (resistance) cao.

Chất cách điện – như kiếng thủy tinh, mi ca, cao xu, và nhựa – dùng để bao bọc chất dẫn điện, ngăn ngừa điện giật, hỏa hoạn, và chạm mạch (short circuits).

Trước khi nhân viên chuẩn bị khởi công, dùng thiết bị điện lực, tốt hơn hết là luôn kiểm tra lại kỹ càng các vật liệu cách điện trước khi bắt vào nguồn điện để bảo đảm lốp cách điện không bị hư hại hoặc rách. Vật cách điện của giây điện dẻo, giây điện nối, đặc biệt thường hay dễ bị hư hại.

Mạch điện (vật liệu dòng điện chạy qua) phải được bao bọc bằng chất cách điện để đề phòng nhân viên sơ ý đụng vào hoặc tiếp xúc với dòng điện. Chất cách điện còn phải thích hợp với mức điện áp và hoàn cảnh xung quanh, như nhiệt độ, độ ẩm, dầu, ga, hoặc chất gặm mòn. Tất cả những yếu tố này phải được nhận định trước khi chọn loại cách điện cho phù hợp.

Chất dẫn điện và dây điện được nhà máy sản xuất ghi rõ là nó có thể tiếp nhận được cường độ điện tối đa là bao nhiêu, kích thước (American Wire Gage size), ký hiệu phân loại của chất cách điện, và tên của nhà máy sản xuất hoặc nhãn hiệu.

Vật cách điện thường được đánh dấu bằng màu. Thông thường, dây điện có chất cách điện màu xanh trơn hoặc có thêm đường viền màu vàng thì đây là dây tiếp đất. Dây dẫn điện được tiếp đất để đóng mạch điện (complete circuit) thường được bọc bằng chất cách điện màu trắng hoặc màu xám. Dây dẫn điện không được tiếp đất, hoặc “dây điện nóng” có thể có bất cứ màu nào khác ngoài màu xanh, trắng, hoặc xám. Thường thì chúng có màu đen hoặc màu đỏ.

Lá Chắn

Những bộ phận thiết bị điện năng hoạt động từ 50 volt trở lên phải được che chắn để ngăn ngừa sự tiếp xúc ngẫu nhiên. Việc che chắn những bộ phận như thế có thể hoàn tất như sau:

- đặt chúng trong một phòng riêng hoặc nơi nào kín đáo chỉ nhân viên nào có kinh nghiệm và có trách nhiệm mới được phép đi vào;

- dùng vách ngăn hoặc vách chắn để ngăn chặn những người không phận sự miễn vào;

- đặt ở những vị trí thích hợp để đề phòng người khác đụng đến hoặc tiếp xúc; hoặc

- đặt ở nơi cao hơn mặt đất ít nhất 8 ft (2.44 m).

Cửa ra vào ở những nơi này phải được đánh dấu bằng hiển hiệu có chữ dễ đọc “nghiêm cấm những ai không phận sự miễn vào”.

Các ổ điện có nguồn điện trên 600 vôn được gắn trong nhà phải có hộp điện được bọc bằng kim loại phía bên ngoài, đặt ở nơi được kiểm soát và khoá lại cẩn thận. Ngoài ra, thiết bị phải có ký hiệu báo nguy phù hợp.

Tiếp Đất

Tiếp đất là một phương pháp bảo vệ nhân viên khi bị điện giật, tuy nhiên, đây chỉ là một biện pháp phụ. Chữ “đất” nghĩa là một bộ phận dẫn điện, thường là mặt đất, và cũng có nghĩa là sự liên kết của những vật dẫn điện (khi vô tình hoặc có sự cài đặt) mà qua đó mạch điện hoặc thiết bị được tiếp nối xuống mật đất.

Nếu “tiếp đất” cho một dụng cụ hoặc một hệ thống điện, nghĩa là tạo một đường dẫn điện có mức điện trở rất thấp dẫn xuống mặt đất. Khi cài đặt đúng cách, đường dẫn điện có mức điện trở rất thấp này sẽ có khả năng truyền đi một khối lượng điện rất lớn xuống đất và qua đó có thể đề phòng điện tích tụ làm nguy hại đến công nhân. Nhưng cách tiếp đất này không bảo đảm là điện giật sẽ không xảy ra. Điện giật sẽ xảy ra, tuy nhiên, nếu kết hợp phương pháp tiếp đất này với vài phương pháp đề phòng khác đã được trình bày, nguy cơ gây điện giật có thể giảm xuống rất nhiều.

Có hai loại tiếp đất được quy định trong Phụ Bản S của Luật OSHA. Một trong hai loại này gọi là “tiếp đất cho hệ thống.” Loại này có một dây điện gọi là “neutral conductor” hoặc “dây đất”- được dẫn xuống mặt đất. Trong một mạch điện có mức điện áp thấp, thông thường dây trắng (hoặc xám) được tiếp đất trực tiếp ở máy biến thế và được tiếp đất lần nữa trước khi được truyền nào cao ốc. Loại tiếp đất này được thiết kế là để bảo vệ máy móc, dụng cu và lốp cách điện tránh bị thiệt hại.

Loại thứ hay nhằm cung cấp cho công nhân một sự bảo vệ rộng rãi hơn, được gọi là “tiếp đất cho thiết bị”. Cách này áp dụng thêm một dây tiếp đất gắn vào dụng cụ hoặc máy móc. Nếu máy hoạt động không được tốt và làm điện tích tụ ở bên ngoài vỏ bọc của thiết bị, thì dây tiếp đất của thiết bị này sẽ là một dường dẫn điện rất tốt để điện có thể chạy xuống mặt đất. Trường hợp này sẽ làm cho thiết bị bảo vệ mạch điện khởi động và ngắt đi dòng điện.

Thiết Bị An Toàn Điện Lực

Thiết bị an toàn điện lực được thiết kế với chức năng tự động ngắt đi dòng điện khi mạch điện chuyển điện quá tải, chạm mạch, hoặc dây tiếp đất vì lý do nào đó đã bị đứt quảng. Cầu chì, cái ngắt điện, và cái ngắt điện khi dây tiếp đất bị đứt quảng hay còn gọi là GFCI là ba loại thiết bị bảo hộ mạch điện hữu hiệu nhất.

Cầu chì và cái ngắt điện là thiết bị đề phòng điện quá tải. Chúng được gắn trong mạch điện để kiểm soát số lượng điện được truyền đi trong mạch điện. Chúng sẽ tự động “mở” hoặc “ngắt” khi số lượng điện trong dòng điện quá mạnh và đề phòng được nguy rất hiểm. Cầu chì được thiết kế với chức năng “tự động chảy” khi gặp dòng điện quá mạnh chạy qua chúng. Cái ngắt điện, mặt khác, được thiết kế để ngắt đi dòng điện bằng phương pháp tác động của điện lực.

Cầu chì và cái ngắt điện được dùng nhiều nhất trong việc bảo vệ dây điện và thiết bị điện. Chúng đề phòng dây điện bị nóng chảy và ngăn chặn vài bộ phận thiết bị có thể gây ra nguy hiểm nghiêm trọng khi hoạt động. Chúng cũng ngắt đi dòng điện trong vài trường hợp nguy hiểm khác như dây tiếp đất bị đứt, hay còn gọi là ground-fault.

Hệ thống ngắt điện khi có ground-fault, hay gòn được gọi là cái ngắt điện GFCI, được thiết kế để ngắt đi dòng điện trong vòng tít tắt 1/40 giây. Nó hoạt động bằng cách so sánh số lượng điện được truyền vào dụng cụ và trả về trong chất dẫn điện. Khi sự chênh lệch của số lượng điện được truyền đi khác với số lượng điện được thu về trên dưới 6 miliamperes, GFCI sẽ ngắt đi dòng điện và như vậy sẽ không bị giật chết. Hệ thống GFCI được áp dụng ở những khu vực nguy hiểm cao như ở những nơi ẩm ướt và trong công trình xây dựng.

Hoàn Thành Công Việc Một Cách An Toàn

Nhân viên và mọi người làm việc với thiết bị điện cần phải thi hành công tác một cách an toàn. Những điều này bao gồm: việc giảm bớt động năng của thiết bị trước khi kiểm tra hoặc sửa chữa bằng dụng cụ điện lực, sử dụng dụng cụ thích hợp trong công việc, phải có phán đoán nhạy bén, xem xét kỹ lưỡng khi thi hành công việc ở nơi gần giây điện, và sử dụng thiết bị an toàn phù hợp.

Huấn Luyện

Để thực hiện công việc một cách an toàn, nhân viên cần phải để ý đến các hiểm hoạ điện lực mà họ có thể gặp phải. Nhân viên phải được huấn luyện cách thức thi hành công việc và kể cả những thủ tục cần thiết khác để giữ an toàn.

Cắt đi nguồn năng lượng của các dụng cụ điện lực. Thiết bị khởi động một cách ngẫu nhiên, bất chợt có thể gây ra thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. Trước khi kiểm tra hoặc sửa chữa BẤT CỨ thiết bị gì—ngay cả thiết bị có mức điện áp thấp—cũng cần phải tắt hết công tắc và cầu chì. Trong cùng lúc, công tắc điện hoặc chốt điều khiển của máy phải được khoá lại và phải được niêm phong kỹ càng để người khác dó thể biết được thiết bị nào hoặc mạch điện nào đang hoạt động. Nhân viên bảo trì phải là một thợ điện có đủ trình độ và đã được hướng dẫn đầy đủ về thủ tục khoá an toàn. Không nên có 2 ổ khoá giống nhau, mỗi ổ khoá có một chìa khoá, và mỗi công nhân bảo trì cất giữ một chìa khoá. Nếu nhiều nhân viên cùng lúc sửa chữa thiết bị của họ, mỗi người phải khoá lại công tắc bằng ổ khoá của họ và không bao giờ cho phép bất cứ người nào khác mở khoá đó ra. Công nhân bảo trì lúc nào cũng phải giữ an toàn cho mình và các nhân viên khác.

Dây Điện Cao Thế

Nếu thi hành công việc dưới đường dây điện cao thế, chủ nhân hoặc người điều khiển dòng điện cần phải giảm bớt cường độ điện; hoặc phải đưa ra biện pháp bảo vệ khác trước khi khởi công. Vật bảo vệ như rào cản hoặc dây cách điện phải được thiết kế để phòng ngăn ngừa công nhân tránh tiếp xúc với dòng điện.

Thiết bị máy móc và nhân viên không có trình độ chuyên môn phải làm việc cách xa dây điện cao thế ít nhất 3.05 mét. Nếu điện áp trên 50,000 vôn, thì khoảng cách phải tăng lên 4 inc cho mỗi 10,000 volts.

Khi thiết bị máy móc đang hoạt động gần dây điện cao thế, nhân viên đứng trên mặt đất không nên tiếp xúc với thiết bị, mặc dù khoảng cách đã ngoài tầm với của vật liệu, trừ khi thiết bị đuợc đặt ở vị trí cách xa dòng điện theo quy định.

Thiết Bị Bảo Hộ

Nhân viên làm việc trực tiếp với điện lực phải được trang bị thiết bị bảo hộ cá nhân quy định trong công việc. Thiết bị có thể là bao tay cách điện làm bằng cao xu, mũ trùm đầu, bao tay dài, bao phủ toàn thân, ống cao su, và mũ bảo vệ dành cho công nghiệp.

Dụng cụ

Để được an toàn đến mức tối đa, nhân viên phải luôn luôn sử dụng dụng cụ thích hợp. Phải kiểm tra dụng cụ trước khi sử dụng, những cái nào đã bị hư hại, thì đừng dùng nữa và phải dán ký hiệu. Dụng cụ và những thiết bị khác phải được bảo quản đúng cách. Dụng cụ không được bảo quản thoả đáng sẽ bị rỉ sét và sẽ gây nguy hiểm.

Những loại dụng cụ dùng để kẹp vật liệu dẫn điện phải được thiết kế và sản xuất sao cho chịu đựng được cường độ và sức căng của dòng điện.

Phán Đoán Chính Xác

Một cách tự vệ hữu hiệu nhất để đề phòng tai nạn điện lực có lẽ là phải luôn luôn có sự phán đoán chính xác hoặc cảm giác nhạy bén. Nhân viên nên quen thuộc với các thủ tục an toàn trong công việc cá nhân của họ. Khi thực hành công việc với thiết bị điện lực, nên làm đúng theo thủ tục sau đây:

1. Giảm cắt điện năng của thiết bị.

2. Bảo đảm thiết bị đã được tắt hết điện bằng cách dùng thủ tục khoá và niêm.

3. Sử dụng thiết bị có lốp cách điện.

4. Giữ khoảng cách an toàn với bộ phận có điện.

Kết Luận

Kiểm soát và đề phòng nguy hiểm điện lực là yếu tố quan trọng trong việc thiết lập chương trình an toàn và sức khỏe. Những biện pháp đựợc đề nghị trong bài viết này chỉ nên được áp dụng để phát thảo một chương trình an toàn. Trách nhiệm trong chương trình này cần được uỷ thác cho những cá nhân nào có đầy đủ kiến thức về điện lực, cách thực hành công việc an toàn, và hiểu rõ các quy định của OSHA sao cho phù hợp với việc lấp ráp và thi hành.

Mọi người đều có quyền được làm việc trong môi trường an toàn. Qua sự cộng tác cố gắn, chủ nhân và công nhân có thể học hỏi thêm về cách nhận diện và kiềm chế hoặc khắc phục hiểm họa điện lực.

Mạch Sống Số 35, tháng 5, 2005

Posted on Tuesday, May 31 @ 14:06:28 EDT by admin
 
Related Links
· More about An Toàn Lao Động
· News by admin


Most read story about An Toàn Lao Động:
An Toàn Cơ Khí

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

An Toàn Lao Động


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang