Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27878731
page views since June 01, 2005
MS88 - 11/09: Tìm Việc Trong Thời Buổi Kinh Tế Khó Khăn

Phát Triển CĐ

Định Nguyên

Nhiều công ty hiện nay đã phải cho nhân viên về hưu sớm hoặc nghỉ việc vì tình hình kinh tế khó khăn. Tìm việc vào thời buổi này thật không dễ dàng chút nào. Nhiều người đã hoặc sắp bị công ty của mình cho nghỉ việc. Nếu không cho nghỉ thì cũng giảm giờ tại nơi làm việc dẫn đến thu nhập của gia đình bị giảm sút. Nhiều người tự hỏi rằng có cách gì để người tìm việc đạt được kết quả tốt và tương đối mau chóng hay không. Bà Anne Fisher, người viết báo Fortune đã được ban điều hành hãng hướng dẫn tìm việc ClearRock cho biết về bảy mẹo nên áp dụng trong khi xin việc trong thời buổi kinh tế khó khăn này.



1) Nên yêu cầu được gặp người có trách nhiệm tuyển dụng trong một công ty thay vì liên lạc qua điện thoại và e-mail bởi vì khi gặp được người đại diện cho công ty, người tìm việc sẽ có nhiều cơ hội thâu thập dữ liệu về công ty, việc làm, và có dịp giao tiếp tận mặt để gây cảm tình với người tuyển dụng.

2) Cần liên lạc với khoảng 30 - 40 công ty mỗi tuần. Khi kinh tế suy thoái, người tìm việc phải cố gắng nhiều hơn lúc bình thường.

3) Nên uyển chuyển, có nghĩa là không từ chối nếu được họ cho việc làm với mức lương hơi thấp hơn mức lương mình muốn, hoặc công việc không hoàn toàn vừa ý mình. Điều này tuy khó chấp nhận cho nhiều người xin việc hiện nay nhưng có tính cách lâu dài.  Nếu công ty có triển vọng phát triển nhanh chóng, người nhân viên mới sẽ có cơ hội được tăng lương sau một thời gian làm việc và chứng minh với chủ hãng khả năng làm việc của mình. Thêm vào đó, sau khi được thu nhận vào công ty này một thời gian, nhân viên sẽ có cơ hội xin chuyển qua một nhóm khác trong công ty để kiếm được việc làm thích hợp và mình mong muốn. Khi nền kinh tế mạnh, người tìm việc có nhiều sự chọn lựa trong số công ty muốn mướn mình. Tuy nhiên, với nền kinh tế bị hiện nay thì đây không phải là lúc mà mình có nhiều sự chọn lựa.

4) Nghĩ đến trường hợp mình phải chuyển đi vùng khác nếu sở mới ở xa hơn nơi mình muốn. Với tình hình địa ốc hiện nay thì nhà rất dễ bán vì cung ít hơn cầu và dù có bán được thì ít khi được huề vốn vì giá nhà quá thấp so với nhiều năm trước hoặc bị lỗ vốn. Nhiều người tìm việc không có ý định tìm việc ngoài địa phương nơi mình cư ngụ vì họ có lời hoặc bị lỗ khi bán căn nhà. Người nào chịu đi xa sẽ có nhiều cơ hội có được việc làm hơn.

5) Lưu ý đến thị trường tuyển người không đăng báo hoặc không quảng cáo trên mạng internet.

6) Không nên dành quá nhiều thời giờ tìm việc trên mạng vì mình sẽ phải cạnh tranh với hàng ngàn người khác khi nộp đơn.

7) Nên dùng social networking (tạm dịch là móc nối) sites như LinkedIn, Facebook, Friendster, Twitter, hoặc MySpace để nối lại liên hệ với bạn bè, người quen, đồng nghiệp cũ, họ hàng, hoặc xếp cũ, và dùng hệ thống ngầm này để tìm việc. Tỷ lệ người tìm được việc làm qua hệ thống ngầm này cao hơn mấy lần so với những hệ thống quảng cáo khác. 

Thời nay, xã hội phức tạp của Hoa Kỳ có một số việc khó diễn tả và không nằm trong các nghề nghiệp phổ thông như kế toán, điện tử, giáo dục, sửa xe, sửa nhà, v.v. Người tìm việc nên tạo một bản resume và ghi ra tất cả nhiệm vụ công việc hiện đang làm hoặc đã làm trước đây. Sau đó, nên viết xuống các sở trường của mình, các việc mình thích làm, và cái gì làm mình hứng khởi. Ví dụ: người tìm việc mới bị nghỉ việc nhưng trước đó làm chức vụ trưởng nhóm giao tế trong một cơ quan phi lợi nhuận. Nhiệm vụ của người đó bao gồm: soạn chương trình giao tiếp với cộng đồng cho mỗi bán niên; viết tài liệu để phân phối; phỏng vấn người trong cộng đồng; liên kết với tổ chức phi lợi nhuận của mọi sắc tộc trong cộng đồng, vv.  Tiếp đó, người tìm việc đánh dấu những việc mà mình thích làm nhất chẳng hạn như: phỏng vấn khách hàng, viết báo cáo, liên kết với các tổ chức khác, v.v.). Sau đó, người tìm việc lập ra một danh sách bao gồm các công ty có việc giống như công ty cũ của mình và số điện thoại của họ. Người tìm việc nên gọi cho các công ty đó để hỏi tên của người trong công ty có quyền mướn nhân viên trong ngành của mình. Nếu người tìm việc có kinh nghiệm giao tế và thích tìm công việc giao tế thì nên xin tên và số điện thoại của giám đốc giao tế. Nếu người tìm việc là chuyên gia về hệ thống máy vi tính (IT) thì nên xin tên và số điện thoại của giám đốc hệ thống máy vi tính, vv. để tăng thêm khả năng tìm việc làm một cách nhanh chóng và có hiệu quả hơn.

Khi người xin việc gọi và nói chuyện với tiếp tân hoặc thư ký của một công ty nào đó để xin số điện thoại của giám đốc thì không nên nói chuyện với ông giám đốc ngay lúc ấy. Chỉ nên xin số điện thoại hoặc email của giám đốc mà thôi.  Sau khi tìm hiểu rõ về công ty đó rồi thì mới nên liên lạc với giám đốc để giới thiệu về bản thân và khả năng của mình. Nếu thư ký hỏi mình có muốn nói chuyện với giám đốc ngay bây giờ hay không thì nên tế nhị trả lời rằng mình chỉ muốn xin tên và số điện thoại để viết thư cho ông/bà ta chứ không có mục đích nói chuyện bây giờ.

Nếu người tìm việc chịu khó, chỉ sau một thời gian ngắn, người tìm việc sẽ có tên của 5 giám đốc trong 5 công ty. Người tìm việc nên sắp 5 công ty đó theo thứ tự từ ít thích nhất cho đến thích nhất để đạt được kết quả tối đa. Người tìm việc nên gọi giám đốc của công ty mà mình thích ít nhất để có dịp thực tập cách nói chuyện với người giám đốc có thẩm quyển mướn người trong công ty. Thường nhiều người hay vấp váp và không bình tĩnh trong những cuộc trò chuyện này. Qua những cuộc điện đàm này, người tìm việc sẽ rút tỉa được nhiều kinh nghiệm cho những cuộc điện đàm kế tiếp cho những công ty mà mình thích và mong muốn.  Khi gọi điện thoại cho giám đốc của những công ty mà mình thích, mình nên lên mạng Internet để tìm hiểu kỹ về công ty đó và nên khơi chuyện với giám đốc một cách bình tĩnh và chững chạc.  Nếu thư ký ở đầu giây hỏi lý do tại sao muốn gặp giám đốc của họ thì nên trả lời rằng mình có việc riêng.  Khi gọi được giám đốc thì nên tự giới thiệu và nói rõ lý do của cuộc điện đàm.  Nếu người tìm việc làm cho một công ty mà công ty đó cạnh tranh với công ty này thì nên nói: “Chào bà/ông. Tôi tên là ABC. Tôi hiện là trưởng ban sản xuất hoặc một chuyên viên vi tính, v.v., của công ty XX. Quý công ty có cần người làm công việc này không?” Nếu giám đốc trả lời rằng công ty của ông đang cần người thì mình sẽ phô bày ra tất cả những khả năng của mình và xin email để gởi resume (tóm tắt lý lịch) qua cho giám đốc ấy.  Nếu giám đốc trả lời rằng công ty ông hiện chưa cần người thì nên tiếp tục hỏi nếu những nhóm hoặc ban nào khác trong hãng của ông/bà có cần tuyển người hay không.  Câu hỏi đó “Có nhóm hoặc ban nào khác cần tuyển người không?” rất quan trọng vì nó có thể mở một cửa khác cho người tìm việc. Nếu người tìm việc có dịp nói chuyện với 5 giám đốc và dùng câu hỏi đó với mỗi vị, may ra sẽ được vài ba đường dây khác. Trong thời buổi kinh tế khó khăn, người tìm việc cần có nhiều đường dây.

Tuy giám đốc của những công ty mà người xin việc liên lạc không có tuyển người nhưng mình vẫn nên đề nghị với giám đốc rằng mình sẽ gửi đơn tóm tắt lý lịch và khả năng làm việc của mình cho họ để sau này, nếu có công việc nào mà công ty đó cần, may ra họ sẽ liên lạc với mình đến để phỏng vấn.  Sau khi nộp resume vài ngày, người tìm việc nên gọi điện thoại nói chuyện với họ xem họ thấy kinh nghiệm của mình có thích hợp với nhu cầu của công ty không. Phương thức này giúp người tìm việc có cơ hội giao tiếp với nhiều giám đốc của nhiều công ty. Giao tiếp đó sẽ giúp vị giám đốc nhớ nhiều chi tiết về người tìm việc. Khi những công ty đó cần người, có thể người tìm việc sẽ được ưu tiên hơn so với nhiều ứng viên khác vì họ đã có resume lưu lại trong hồ sơ. Có khi công ty không đăng báo tuyển người mà giám đốc vẫn mướn được người mới nhờ có những giao tiếp như thế này.

Nói tóm lại, kiếm được một công việc làm thời nay không dễ và đòi hỏi người tìm việc phải có sự kiên nhẫn, quyết tâm và sự chững chạc và bình tĩnh trong cuộc phỏng vấn. Người tìm việc nên dùng mọi phương cách để quảng cáo mình trên những hệ thống báo chí và mạng như www.linkedin.com, www.twitter.com, www.monster.com, www.hotjobs.com, www.careerbuilder.com, v.v. Mình có thể tạo ra một lý lịch tóm tắt quá trình làm việc của mình để thu hút nhiều nhà tuyển dụng. Đây là những trang mạng rất hữu dụng cho những người tìm việc và được nhiều nhà tuyển dụng dùng. Cũng qua những trang mạng này, mình có thể tìm tên và địa chỉ của nhiều công ty đang tuyển người cho những ngành mà họ đang cần.

Chương trình Tự Lập Qua Tiết Kiệm và Giáo Dục (RISE) của BPSOS được tài trợ bởi Administration for Children and Families để giúp những người cha có được một nền kinh tế vững vàng, nuôi dạy con cái nên người và có được mối quan hệ mật thiết và tốt đẹp giữa cha mẹ và con cái.  Chương trình này hiện chỉ được thực hiện tại tiểu bang Virginia.  Số chương trình:  90FR0038.
Những ai hội đủ điều kiện đều có thể tham gia vào chương trình RISE này.  Chúng tôi không phân biệt sắc dân, giới tính, tuổi tác, tàn tật, hay tôn giáo.

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển: http://www.machsong.org.]

Posted on Wednesday, October 14 @ 11:13:42 EDT by ngochuynh
 
Related Links
· More about Phát Triển CĐ
· News by ngochuynh


Most read story about Phát Triển CĐ:
Dùng sở trường và ưu thế

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly

 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang