Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27812613
page views since June 01, 2005
Can Thiệp Cho Ô Sin Việt Ở Mã Lai

Chống Buôn Người

Ô Sin Ở Mã Lai: Thủ Phạm Tìm Cách Phi Tang

CAMSA kịp thời ngăn chặn

 

Penang, Malaysia - Nhờ sự phối hợp chặt chẽ và nhịp nhàng giữa nhiều tổ chức địa phương và quốc tế cùng với giới chức công lực Mã Lai, Liên Minh CAMSA kịp thời ngăn chặn ý định của công ty môi giới Việt Nam và Mã Lai nhằm phi tang vụ bốn phụ nữ Việt bị chủ nhân hành hạ, bóc lột và bị môi giới giam giữ, cô lập; chưa người nào nhận được lương từ ngày họ đến Mã Lai làm việc.

 

Bốn chị công nhân này, được mướn để giúp việc nhà cho các chủ Mã Lai, trước đây đã được Văn Phòng Hỗ Trợ Công Nhân Việt Nam giải cứu và bảo vệ. Đêm 8 tháng 11, hai trong bốn chị vượt thoát khỏi căn nhà nơi họ bị giam giữ. Qua sự mách bảo của một số công nhân Việt gặp ngoài đường, họ đã gọi đến văn phòng để cầu cứu. Nhân viên văn phòng phối hợp với một nhân viên cảnh sát để truy tìm căn nhà nơi hai chị công nhân vẫn còn bị giam giữ. Đây là căn nhà riêng của bà tổng giám đốc công ty môi giới Mã Lai Winbond.

 

 

Ts. Thắng lắng nghe tường thuật của bốn chị công nhân giúp việc nhà, 14/12/08 (ảnh CAMSA)



Do sự can thiệp nhanh chóng này mà công ty môi giới Mã Lai ngay ngày hôm sau di chuyển cả bốn chị đến một khu chung cư và cho phép họ đi lại tự do. 

 

Tuy nhiên, ngày 8 tháng 12, một người tên Dũng, đại diện cho Công Ty Xuất Khẩu Nhân Lực và Thương Mại (SONA) thuộc Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội, dẫn hai "cảnh sát tình nguyện" người Mã Lai đột nhập căn phòng nơi bốn chị công nhân Việt tạm trú. Người này ra lệnh cho các chị phải thu xếp hành lý nội trong 10 phút để về nước ngay trong đêm ấy.

 

[Cảnh sát tình nguyện, tiếng địa phương là RELA, là những người dân được huấn luyện qua loa để truy bắt các di dân bất hợp pháp. Họ thường được các chủ nhân và môi giới mướn để áp đảo hay trục xuất công nhân. Hiện có trên nửa triệu RELA ở Mã Lai.]

 

Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển đang công tác tại Penang, cùng với một luật sư thiện nguyện người Mã Lai cấp tốc đến khu chung cư để can thiệp.

 

Theo các chị công nhân tường thuật, anh Dũng đã nạt nộ và hăm doạ cho cảnh sát còng tay nếu họ không tuân lệnh. Quá sợ hãi, bốn chị trốn vào phòng và chốt cửa lại chờ người đến giải cứu.

 

Khi thấy luật sư xuất hiện, hai RELA lui ra ngoài. 

 

Ts. Thắng giải thích cho đại diện của SONA là điều anh ta làm hoàn toàn trái luật Mã Lai vì sự vụ đang trong vòng điều tra, và vi phạm nhân phẩm của công nhân mà anh ta lẽ ra có nhiệm vụ bảo vệ.

 

Trưng dẫn lá thư của Tham Tán Vũ Đình Toàn, người đại diện SONA phân trần rằng anh ta chỉ thi hành lệnh của toà đại sứ Việt Nam. Tuy nhiên nội dung của lá thư không nói gì đến việc trục xuất các chị công nhân vào giữa đêm, mà chỉ yêu cầu công ty môi giới Mã Lai--chứ không phải SONA--hoàn trả các khoản lương trả thiếu và giúp đỡ cho các chị công nhân về nước.

 

Khi được hỏi vì sao công ty SONA lại thi hành việc hồi hương công nhân hộ cho công ty môi giới Mã Lai, anh Dũng không có câu trả lời.

 

Sau nửa tiếng hội ý với Ban Quản Lý Lao Động thuộc toà đại sứ Việt Nam ở Mã Lai, anh Dũng thông báo với các chị công nhân là "nếu các chị không muốn hồi hương thì cũng không sao" và bỏ đi. 

 

"Vụ đột nhập này làm chúng em hết sức khủng hoảng. Tối nay sẽ không ngủ được", một trong bốn chị tâm sự.

 

Tại buổi họp vào ngày hôm sau với bà Phang Li Koon, tổng giám đốc Winbond, cùng với hai nhân viên và một người cộng tác của bà ta, Ts. Thắng nêu sự việc tối hôm trước và nhận định rằng đây là ý đồ phi tang trắng trợn của hai công ty môi giới Winbond ở Mã Lai và SONA ở Việt Nam.

 

Ts. Thắng yêu cầu bà Phang ngay lập tức phải trả lại các tài sản cá nhân mà công ty đã tịch thu của các chị công nhân Việt, trả lương cho các công nhân, và yêu cầu SONA ngưng ngay hành động sách nhiễu công nhân.

 

Ngày 10 tháng 12, SONA cử nhân viên, trong một số trường hợp có cả công an tỉnh, huyện và xã, đánh ô tô đến nhà của bốn chị công nhân để áp lực thân nhân ký giâáy xác nhận bảo lãnh vợ hay con hồi hương. Công an và nhân viên SONA còn vu khống rắng các chị công nhân đi theo tổ chức phản động nước ngoài để chống nhà nước, phản công ty. Một số thân nhân quá sợ hãi đã ký đơn bảo lãnh.

 

Nhằm đối phó với chủ ý phi tang của công ty SONA và Winbond, ngày 15 tháng 12, một luật sư thiện nguyện người Mã Lai đưa bốn chị công nhân ra sở cảnh sát lập biên bản về các việc làm vi luật của công ty Winbond như giam giữ người, tịch thu sổ thông hành, không trả lương, tịch thu tài sản cá nhân.  

 

Một điều hi hữu là một trong hai RELA được anh Dũng của SONA dắt đến để trục xuất công nhân đã đứng ra giúp làm đơn báo cáo với sở cảnh sát, sau khi anh ta được luật sư giải thích nguồn căn của sự việc.

 

"Hồ sơ cảnh sát là bước cần thiết để khởi tố các thủ phạm chiếu theo luật chống buôn người được chính phủ Mã Lai ban hành cuối năm ngoái", Ts. Thắng giải thích.

 

Ts. Thắng đã cập nhật cho toà đại sứ Hoa Kỳ và toà đại sứ Đức về trường hợp này và yêu cầu họ lên tiếng với chính phủ Mã Lai. Đồng thời một phái đoàn của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ chuyên về vấn đề buôn người đang công du Mã Lai cũng được Ts. Thắng báo động về Winbond và SONA để theo dõi.

 

Posted on Monday, December 15 @ 20:02:03 EST by ngochuynh
 
Related Links
· More about Chống Buôn Người
· News by ngochuynh


Most read story about Chống Buôn Người:
Công Nhân Việt Ở Jordan Được Cứu

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Chống Buôn Người


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang