Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27891821
page views since June 01, 2005
Liên Minh CAMSA Vận Động ở Houston

Chống Buôn Người

Tiếp Tục Vận Động Công Lý Cho Công Nhân Việt

Liên Minh CAMSA kêu gọi cộng đồng Việt ở Houston tham gia

 

Houston, 18/10/08 -- Để hỗ trợ cho tiếng nói đòi công lý của 156 công nhân đã hồi hương và 105 công nhân còn kẹt ở Jordan, Liên Minh CAMSA kêu gọi đồng bào ở Houston lên tiếng mạnh mẽ đối với hai công ty Hoa Kỳ đang buôn bán với kẻ buôn người.

 

Nói chuyện tại hội trường Sàigòn Houston, Ts Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển, cho biết một trong hai công ty này là Academy  Sports & Outdoors, có bản doanh ngay tại Houston. Rất quen thuộc với người dân địa phương, công ty này có nhiều cửa hàng quần áo và dụng cụ thể dục, thể thao ở Houston.

 

 

Hai người trẻ trả lời cuộc phỏng vấn của Mạch Sống (ảnh BPSOS)  



Công ty thứ hai là Aramark đặt bản doanh tại Philadelphia. Công ty này cung cấp đồng phục và thực phẩm cho gần 600 trường đại học ở Hoa Kỳ. Theo một số người Mỹ tham dự buổi nói chuyện cho biết, công ty này cung cấp thực phẩm cho hệ thống nhà tù của thành phố Houston.

 

Buổi nói chuyện được chia thành hai phần. Phần đầu, trình bày bằng tiếng Anh, dành cho người Mỹ và những người Việt trẻ. Phần hai dành cho cộng đồng người Việt nói chung và được trình bày bằng tiếng Việt.

 

Nhiều quan khách, nhất là người Mỹ và giới trẻ, sửng sốt khi hiểu được hệ thống buôn bán lao động từ Việt Nam đến các quốc gia trên thế giới, mà trong đó có thể có sự can dự của một số giới chức chính quyền. Họ cũng ngạc nhiên khi được biết là hai đại công ty Hoa Kỳ và Thành Phố Houston cũng phần nào dính dự vào vụ buôn người này.

 

“Chúng tôi sẽ lên tiếng với giới chức Thành Phố Houston và các trường đại học ở địa phương”, một vị khách người Mỹ trả lời cuộc phỏng vấn truyền hình của Mạch Sống.

 

Các nhân viên của văn phòng UBCNVB đã phân phối bộ hồ sơ vận động kèm với những mẫu thư đã soạn sẵn để tiện lợi cho những ai muốn lên tiếng.  

 

Qua ngày hôm sau, nói chuyện tại buổi hội thảo của sinh viên Việt Nam, cô Angeline Vương, thành viên của Hội Đồng Quản Trị của UBCNVB, kêu gọi các hội sinh viên trong vùng tham gia cuộc vận động nhắm vào công ty Aramark.

 

UBCNVB là một trong bốn thành viên của Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới Ở Á Châu, viết tắt là CAMSA.

 

Mọi đóng góp yểm trợ Liên Minh CAMSA, xin gửi về:


BPSOS/CAMSA

PO Box 8065
Falls Church, VA 22041
- USA

 

Posted on Friday, October 24 @ 16:56:49 EDT by ngochuynh
 
Related Links
· More about Chống Buôn Người
· News by ngochuynh


Most read story about Chống Buôn Người:
Công Nhân Việt Ở Jordan Được Cứu

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Chống Buôn Người


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang