Một Cách Để Tăng Cường Sức Khoẻ - Phi Loan
Ngày nay chúng ta phải sống trong một môi trường có nhiều ô nhiễm và một cuộc sống có quá nhiều căng thẳng nên chúng ta rất dễ bị ảnh hưởng đến sức khỏe và dễ bị bệnh hơn.
Để phòng chống và ngăn ngừa bệnh tật chúng ta nên chú ý nhiều đến vấn đề ăn uống đúng cách, đủ chất dinh dưỡng, và năng hoạt động để giúp cơ thể được khỏe mạnh.
Tại sao chúng ta phải năng luyện tập thể dục thân thể?
Bởi vì tập thể dục sẽ giúp:
* Cơ thể chúng ta có thêm năng lực (energy) để làm việc.
* Chúng ta cảm thấy dễ chịu và phấn khởi với công việc hơn.
* Chúng ta có giấc ngủ tốt hơn.
* Chúng ta giảm được sự căng thẳng trong cuộc sống.
* Cơ bắp được săn chắc, dẽo dai và khỏe mạnh hơn.
* Chúng ta được khoẻ, trẻ, và đẹp hơn.
Một điều rất quan trọng là mọi người chúng ta nên để ý và lắng nghe những dấu hiệu mệt mỏi của cơ thể như là mất ngủ, uể oải, không có năng lực để làm việc, cảm thấy cuộc sống không thú vị và luôn có cảm giác buồn chán, không thèm ăn hoặc là ăn mà không thấy ngon. Đó là những dấu hiệu mệt mỏi của cơ thể và nó cần được bồi bổ và nghĩ ngơi đúng cách.
Để phòng ngừa tất cả các loại bệnh nói chung và đặt biệt là bênh tim mạch, chúng ta không nên ăn muộn vào bữa tối. Nếu hay đi ngủ muộn, chúng ta nên uống 1 cốc sữa nóng trước khi lên giường và nhớ là đừng đi ngủ khi thấy đói bụng.
Trong cuộc sống ngày nay có rất nhiều người mắc các bệnh như cao huyết áp, tai biến mạch máu não, tiểu đường, ung thư và nhiều thứ khác. Để phòng bệnh, chúng ta nên kết hợp giữa việc tập luyện thể dục thể thao và một chế độ dinh dưỡng cân bằng và hợp lý bao gồm:
1. Ăn uống đa dạng và chú ý nhiều đến trái cây, rau củ, và các loại đậu và ngủ cốc.
2. Nên ăn 3 đến 4 bữa ăn vừa đủ hàng ngày (người lớn tuổi thì 4 đến 6 bữa ăn nhỏ hàng ngày), và nhớ là phải ăn đúng giờ quy định để tạo cho cơ thể thói quen tiết ra nhiều men tiêu hóa trong lúc ăn và giúp sự tiêu hóa diễn ra nhanh và có hiệu quả.
3. Để tránh bị lên và thừa cân và cũng để phòng ngừa các loại bệnh: Mỗi người chúng ta nên chỉ ăn vừa đủ no, không nên ăn cố và ăn nhiều cho đến cảm thấy quá no.
4. Hạn chế thức ăn có nhiều chất mỡ, dầu và chất béo: Chúng ta không nên sử dụng những sản phẩm còn nguyên chất béo của sửa, trứng, hoặc phó-mát mà thay vào đó bằng những sản phẩm đã được loại bỏ bớt chất béo. Chúng ta nên sử dụng thịt thăn, thịt không dính mỡ và phải loại bỏ tất cả những phần mỡ nhìn thấy trước khi nấu và lượng mỡ được tạo ra trong quá trình đun nấu. Không nên ăn nước xào, nước ninh xương ống, xương cục, sườn bò, sườn heo, đuôi bò, đuôi heo hay chân bò và chân heo; không ăn da, đầu, cổ, cánh, chân của các loại gia cầm và phải hạn chế ăn phủ tạng động vật như gan, tim, phổi và ruột động vật.
5. Dùng dầu thực vật để chế biến thức ăn, nhưng cũng phải hạn chế. Và không nên ăn quá 2-3 quả trứng trong một tuần và phải cách ngày.
6. Hạn chế đồ ngọt: Đường trong bánh, kẹo và đường để nấu chè cung cấp một lượng lớn “calorie”, không có vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể nên được gọi là chất chứa “calorie rỗng” và rất khó tan khi được đưa vào cơ thể. Khi hấp thụ chất đường rỗng này, cơ thể phải tiêu tồn một lượng lớn vitamin B. Do đó người thường xuyên ăn đường sẽ dễ mắc các bệnh xơ vữa động mạch, tiểu đường và ung thư.
7. Hạn chế thói quen ăn muối mặn: Thói quen ăn mặn là môt trong những nguyên nhân gây bệnh tăng huyết áp. Và huyết áp cao làm tăng nguy cơ tai biến mạch máu não, suy thận, suy tim và các chứng đau tim.
8. Cuối cùng là phải hạn chế tối đa rượu, bia và thuốc lá: Chúng ta biết rất rỏ về những sản phẩm này rất có hại cho sức khỏe của bản thân và gia đình, nên cần phải tránh xa.