Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27899140
page views since June 01, 2005
Sứ Mạng Tình Thương và nạn buôn người

Chống Buôn Người

Giải Trừ Nạn Buôn Người

Liên Minh CAMSA Phát Động Sứ Mạng Tình Thương

 

Đầu tháng 8, Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới Ở Á Châu (CAMSA) phát động nỗ lực rộng lớn để huy động sự yểm trợ của cộng đồng người Việt hải ngoại cho công cuộc phòng chống buôn người.

 

Khởi sự bằng việc can thiệp trực tiếp cho nạn nhân, mục đích tối hậu của chúng tôi là giải trừ nạn buôn bán người Việt, gồm công nhân, phụ nữ và trẻ em, Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển, giải thích.

 

Buổi hội thảo ngày 2 tháng 8 ở Orange County và ngày 3 tháng 8 ở San Jose mở đầu Sứ Mạng Tình Thương này.

 

 

Buổi hội thảo tại Viện Việt Học, Orange County, 2/8/08 (ảnh Cường Nguyễn)



Tại hai buổi hội thảo, TS Thắng cùng với Bà Ngô Thị Hiền, Chủ Tịch Uỷ Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam, đã gióng lên lời thiết tha kêu gọi cộng đồng người Việt ở hải ngoại quan tâm đến tình trạng đồng bào làm nô lệ tình dục và lao động ở trên 20 quốc gia trên thế giới.

 

Theo thống kê chính thức, Việt Nam đã đưa 600 ngàn công nhân đi lao động ở nước ngoài theo chính sách xoá đói giảm nghèo. Con số đưa lậu sang các quốc gia khác có thể cao hơn nhiều.

 

Có thể hàng trăm ngàn công nhân đã bị buôn bán sang Trung Quốc và hàng ngàn phụ nữ và trẻ em đã bị đưa vào kỹ nghệ mãi dâm ở Đài Loan, Nam Hàn, Nhật Bản, Tân Gia Ba, Thái Lan, Cam Bốt, Mã Lai, Trung Đông, Đông Âu và Tây Âu, TS Thắng cho biết.

 

Trong thời gian tới đây Việt Nam sẽ gia tăng nỗ lực để đưa hàng trăm ngàn phụ nữ đi làm gia nô ở các quốc gia hồi giáo ở Trung Đông và cả ở Mã Lai.

 

Được thành lập bởi bốn tổ chức ở Hoa Kỳ, Gia Nã Đại và Đức, Liên Minh CAMSA ra đời trong bối cảnh ấy và có mục đích huy động tài lực của cộng đồng và quốc tế để thực hiện kế hoạch hành động toàn diện gồm: can thiệp và bảo vệ nạn nhân, trừng trị thủ phạm, và vận động sự tham gia thực tâm của các chính quyền vào việc phòng chống buôn người.

 

Theo TS Thắng, bước căn bản trong việc thực hiện là thành lập các văn phòng thường trực ở các nơi đông nạn nhân, để qua đó can thiệp trực tiếp cho nạn nhân, phối hợp với các tổ chức và chính quyền sở tại để truy tố thủ phạm, và dùng các vụ tiêu biểu để vận động chính sách. 

 

Đấy là các toà đại sứ tình thương, đại diện cho quyền lợi, bảo vệ nhân phẩm, và tranh đấu cho nguyện vọng của hàng trăm ngàn đồng bào đang hoàn toàn bơ vơ”, Bà Hiền ví von.

 

Tháng 4 năm nay, Liên Minh CAMSA phối hợp với một tổ chức địa phương để thiết lập văn phòng thường trực ở Mã Lai và trong 4 tháng qua đã can thiệp cho 13 trường hợp lớn nhỏ.

 

Theo Bà Hiền, cộng đồng người Việt có một phương tiện rất thuận lợi qua đạo luật Bảo Vệ Nạn Nhân Buôn Người, mà tác giả là Dân Biểu Christopher Smith (Cộng Hoà, New Jersey).

 

Đạo luật này bắt buộc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ phải phúc trình hàng năm cho Quốc Hội về tình trạng buôn người trên thế giới. Bản phúc trình này phân hạng các quốc gia; các quốc gia bị xếp vào hạng ba, nghĩa là có sự dung túng hay tham gia của chính quyền trong nạn buôn người, thì sẽ bị chế tài, Bà Hiền giải thích.

 

Hai vụ buôn người lớn do Liên Minh CAMSA can thiệp ở Jordan và Mã lai đầu năm nay đã được đưa vào bản phúc trình của Bộ Ngoại Giao và tạo sự chú ý đặc biệt của Hoa Kỳ đối với Việt Nam.

 

Qua văn phòng ở Mã Lai, Liên Minh CAMSA đã chứng minh sự hữu hiệu của kế hoạch hành động toàn diện, và chúng tôi dự tính tái lập mô thức này ở ít ra hai quốc gia nữa trong năm 2009, TS Thắng cho biết.

 

Để tài trợ cho dự tính này, Ông kêu gọi những ai có lòng và quan tâm tham gia trong tư cách thành viên bảo trợ. Mỗi thành viên bảo trợ đóng góp 100 Mỹ kim một năm, tương đương một bữa ăn sáng một tháng.

 

TS Thắng nhấn mạnh rằng ngoài tài chánh ra, thành viên bảo trợ còn đóng một vai trò hết sức quan trọng nữa trong sứ mạng giải trừ nạn buôn người: thông tin và giải thích cho mọi người quanh mình về tệ nạn buôn người và kêu gọi họ tham gia.    

 

Trong hai tuần kể từ ngày phát động, cuộc vận động đã thu hút 50 thành viên bảo trợ.

 

Cuộc vận động cộng đồng tiếp tục qua buổi hội thảo ngày 16 tháng 8 ở bắc Virginia, với sự tham dự của Ông Vũ Quốc Dụng, Tổng Thư Ký Hiệp Hội Nhân Quyền Quốc Tế đến từ Đức, và Ông Nguyễn Quốc Khải, Chủ Tịch Uỷ Ban Hoa Kỳ Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam.

 

Ngày 23 tháng 8, Ông Vũ Quốc Dụng sẽ nói chuyện với đồng bào ở Atlanta tại cơ sở của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển. Cuối tháng 8, Liên Minh CAMSA sẽ tổ chức buổi nói chuyện với giới trẻ ở vùng Hoa Thịnh Đốn

 

Trong tháng 9, Liên Minh CAMSA sẽ có những buổi tiếp xúc với đồng bào ở Harrisburg (PA), Houston, Charlotte (NC), Liên Minh CAMSA sẽ tổ chức gây quỹ ở Houston vào tháng 10, và ở Virginia vào tháng 11. Cũng trong tháng 10, Liên Minh CAMSA sẽ quay trở lại Orange County để nói chuyện với đồng bào và đặc biệt là giới trẻ.

 

Các thành viên trong Liên Minh CAMSA gồm có Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển, Uỷ Ban Hoa Kỳ Bảo Vệ Người Lao Động, Liên Hội Người Việt Canada và Hiệp Hội Nhân Quyền Quốc Tế. Uỷ Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam không thuộc Liên Minh CAMSA nhưng hết lòng hỗ trợ cho công việc của liên minh này.

 

Mọi đóng góp cho Liên Minh CAMSA xin gởi về:

 

BPSOS/CAMSA

PO Box 8065

Falls Church, VA 22041 USA  

Posted on Sunday, August 17 @ 19:56:43 EDT by ngochuynh
 
Related Links
· More about Chống Buôn Người
· News by ngochuynh


Most read story about Chống Buôn Người:
Công Nhân Việt Ở Jordan Được Cứu

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Chống Buôn Người


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang