Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27878741
page views since June 01, 2005
Hoa Kỳ: Công Nhân Việt Bị Bóc Lột

Chống Buôn Người

Phúc Trình của BNG Hoa Kỳ về Buôn Người: Công Nhân Việt Bị Bóc Lột Ở Jordan và Mã Lai

Liên Minh CAMSA

Ngày 7 tháng 6, 2008

 

Hoa Thịnh Đốn – Bản phúc trình của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ năm nay về tình hình buôn người trên thế giới nêu lên hai vụ buôn bán lao động liên quan đến công nhân Việt ở Mã Lai và ở Jordan.

 

 

Các mạnh thường quân Mã Lai tiếp tế thực phẩm cho công nhân Việt (ảnh BPSOS).



“Tháng Ba, một tổ chức ngoài chính phủ báo cáo là 176 công nhân việt đã khiếu nại rằng chủ sử dụng lao động bắt họ làm việc từ 14 đến 16 tiếng một ngày, giữ sổ thông hành, và không trả lương như đã hứa”, phần nói về quốc gia Jordan của bản phúc trình cho biết. 

 

Năm nay Jordan bị liệt vào danh sách cần theo dõi, nghĩa là mấp mé hạng 3. Những quốc gia ở hạng 3 phải chịu sự chế tài của Hoa Kỳ. Năm trước đó Jordan ở hạng 2.

 

Trong phần nói về Mã Lai, bản phúc trình nhắc đến nhóm 1.300 công nhân Việt ở Penang: “Tháng 11 2007, các bản tường trình xuất hiện về số 1.300 ngưòi lao động Việt Nam là nạn nhân của tình trạng nô dịch vì mắc nợ, đánh tráo hợp đồng, tịch thu sổ thông hành, giam giữ, và hăm doạ dẫn độ tại một hãng may mặc ở Penang có bản doanh ở Hồng Kông.”

 

Năm nay Mã Lai cũng nằm trong danh sách theo dõi, một bước tiến so với năm ngoái khi Mã Lai ở trong bảng hạng 3.

 

Phần Việt Nam, bản phúc trình cũng nhắc lại vụ công nhân Việt ở Jordan. Thế nhưng Việt Nam lại được liệt vào hạng 2.

 

Trả lời đài SBTN, DB Christopher Smith, tác giả đạo luật Bảo Vệ Nạn Nhân Buôn Người, cho biết là “Việt Nam xứng đáng ở hạng 3, và tôi sẽ cùng một số vị dân cử Hoa Kỳ viết thư yêu cầu Bà Ngoại Trưởng Rice xét lại việc phân hạng này.”

 

Theo Ts Nguyễn Đình Thắng, người đã đưa ra ánh sáng cả hai vụ ở Jordan và ở Mã Lai, chính phủ Việt Nam tỏ ra muốn bênh vực cho những thủ phạm buôn người hơn là cho nạn nhân.

 

Thành lập tháng 2 năm nay, Liên Minh CAMSA gồm bốn hội thành viên: Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển (Hoa Kỳ), Uỷ Ban Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam – Hoa Kỳ, Liên Hội Người Việt Canada, và Hiệp Hội Nhân Quyền Quốc Tế.

 

 

 

 

Posted on Saturday, June 07 @ 16:28:31 EDT by ngochuynh
 
Related Links
· More about Chống Buôn Người
· News by ngochuynh


Most read story about Chống Buôn Người:
Công Nhân Việt Ở Jordan Được Cứu

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Chống Buôn Người


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang