Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27813172
page views since June 01, 2005
MS67 - 02/08: Thắc Mắc và Giải Đáp

Tài Chánh

Chương Trình Phát Triển Trương Mục Cá Nhân

Trần Trang Khanh

Nghe nói Ban Phát Triển Cộng Đồng (BPTCD) có chương trình Phát Triển Trương Mục Cá Nhân (IDA) tại vùng New Orleans? Có phải chương trình này đã được thực hiện trước đây tại Houston, và bây giờ triển khai tại New Orleans, hay là một chương trình mới?

Chương trình Phát Triển Trương Mục Cá Nhân hay còn gọi là Individual Development Accounts (IDA) đã chính thức được thực hiện vào giữa tháng 7 năm 2006, và đã giúp đỡ 38 gia đình đồng hương bị ảnh hưởng bão Katrina dọn về thành phố Houston, TX. Phần lớn họ đã mua nhà mới để ổn định đời sống. Trong năm nay, chúng tôi sẽ đưa chương trình IDA về New Orleans và sau đó là Bayou La Batre (Alabama) để giúp đỡ đồng bào tại đây. Vì chương trình này kéo dài trong 5 năm, chúng tôi cố gắng đem chương trình đến các tiểu bang khác trong những năm kế tiếp.



Cần phải có những tiêu chuẩn nào để tham gia vào chương trình này? Mục đích của chương trình này là gì?

Những người tham gia vào chương trình IDA này cần phải hội đủ những điều kiện và tiêu chuẩn sau đây:

- Phải là nạn nhân bị ảnh hưởng bão lụt Katrina hoặc bão Rita.

- Hiện đang định cư tại New Orleans hoặc Bayou La Batre.

- Có công việc ổn định.

- Ưu tiên cho gia đình có nhiều con.

Mục đích của chương trình IDA là giúp cho những người tham gia tạo được một tài sản riêng cho chính mình bằng cách dành dụm và đầu tư. Sau khi hoàn tất chương trình, người tham gia sẽ có một số vốn để có thể mua nhà hoặc mở cơ sở tiểu thương.

Đã có bao nhiêu người ghi danh vào chương trình?

Hiện tại, có hơn 20 người ghi danh ở New Orleans và Bayou La Batre.Vì chương trình có giới hạn, nên chúng tôi sẽ tham khảo và chọn lọc hồ sơ một cách kỹ lưỡng. Chúng tôi sẽ ưu tiên cho những gia đình nào có con nhỏ, và hội đủ những tiêu chuẩn nêu trên.

Có thể nào giải thích một cách chi tiết hơn về chương trình IDA này không? Ví dụ số tiền phải đóng, thời gian đóng và thực hiện như thế nào?

Chương trình này giúp người tham gia có được một số vốn để mua nhà hoặc mở tiểu thương. Mỗi người tham gia có mức dành dụm khác nhau, tuỳ theo mục tiêu của họ. Một người có thể dành dụm đến mức tối đa là $1,500 mỹ kim. Khi đạt đến mức để dành, người tham gia sẽ được hưởng số tiền bù thêm, gấp 2 lần số tiền mà họ dành dụm được. Nghĩa là sẽ có $4,500 mỹ kim sau khi hoàn tất và ra khỏi chương trình. Như đã nói ở trên, số tiền này chỉ được dùng để mua nhà hoặc là mở tiểu thương mà thôi. Người tham gia phải ở trong chương trình ít nhất là 6 tháng cho đến 1 năm để được hưởng phần tiền bù thêm.

Tại Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển (BPSOS), chúng tôi làm việc với một số nhân viên địa ốc, cũng như với một số công ty cho vay tiền có uy tín để giới thiệu đến đồng hương. Đồng thời, chúng tôi cũng mở những lớp học về cách thức quản lý tín dụng, tài chánh trong gia đình và làm thế nào để mở tiểu thương. Những nhà địa ốc và công ty cho vay tiền này là những người rất có lòng muốn giúp đỡ đồng hương, đặc biệt là qua sự giới thiệu của BPSOS.

Vì một trở ngại hay lý do nào đó, người tham gia muốn rút tiền ra khỏi chương trình thì có bị đóng phạt gì hay không?

Người tham gia vào chương trình không thể rút tiền bất kỳ. Khi tham gia, họ phải ở trong chương trình ít nhất 6 tháng và bỏ tiền vào trương mục đều đặn mỗi tháng. Nếu vì một lý do nào đó mà họ không thể bỏ tiền vào trương mục, lập tức họ phải báo ngay cho nhân viên của BPSOS. Chúng tôi sẽ giúp người tham gia nộp đơn "Rút Tiền Khẩn Cấp". Nếu người tham gia có những lý do chính đáng thì họ vẫn có thể rút tiền ra khỏi chương trình mà không phải đóng phạt. Tuy nhiên, họ sẽ không nhận được số tiền bù thêm từ chương trình.

Làm thế nào người tham gia chương trình biết được họ phải đóng bao nhiêu tiền mỗi tháng vào trương mục IDA của họ?

Trước khi một đồng hương muốn tham gia chương trình IDA, chúng tôi sẽ làm việc chặt chẽ để tìm hiểu về khả năng tài chánh của họ. Chúng tôi sẽ tìm hiểu về tiền lương, tiền nợ, và tổng số tiền chi tiêu hàng tháng. Từ đó, chúng tôi sẽ bàn thảo với người tham gia và cho họ biết số tiền phải đóng mỗi tháng vào trương mục. Số tiền này tuỳ thuộc hoàn cảnh của mỗi người. Có người đóng $70 mỹ kim một tháng, có người đóng $100 mỹ kim một tháng. Tuy nhiên, mức tối thiểu phải đóng là $70 mỹ kim một tháng. Như vậy mới có mục tiêu để phấn đấu vì họ có thể mua nhà hoặc mở tiểu thương chỉ trong vòng 2 năm sau khi vào chương trình.

Nếu người tham gia không đóng tiền đều đặn vào trương mục mỗi tháng thì có sao không?

Theo qui định, người tham gia vào chương trình phải bỏ tiền vào trương mục của mình đều đặn mỗi tháng. Nếu trong vòng 3 tháng liên tiếp mà họ không đóng thì sẽ bị loại ra khỏi chương trình. Chúng tôi luôn theo sát sổ sách đều đặn mỗi tháng. Nếu phát hiện một người nào đó không đóng tiền, chúng tôi sẽ liên lạc ngay lập tức để tìm hiểu nguyên nhân và tìm cách trợ giúp. Phần lớn nguyên nhân là do họ đi xa nên quên. Lời khuyên của chúng tôi là trước khi đi xa hay lâu, nên báo trước cho chúng tôi để tránh trường hợp bị loại ra khỏi chương trình oan uổng.

Bao nhiêu thành viên trong gia đình có thể tham gia vào chương trình đặc biệt này? Và có nhất thiết phải là hai vợ chồng mới được tham gia hay không?

Tối đa là 2 người trong một gia đình. Chương trình này không đòi hỏi nhất thiết phải là 2 vợ chồng. Hai người này có thể là 2 chị em, 2 anh em, 2 cha con, 2 mẹ con chẳng hạn. Tuy nhiên, 2 người này bắt buộc phải sống cùng chung một gia đình, cùng địa chỉ, và 2 người phải có việc làm và có mức thu nhập hàng tháng.

Làm cách nào BPSOS biết được là người tham gia vào chương trình sẽ dùng số tiền dành dụm được để mua nhà hoặc mở tiểu thương khi họ ra khỏi chương trình?

Nếu người tham gia muốn ra khỏi chương trình để mua nhà hoặc mở tiểu thương thì họ phải có đầy

đủ giấy tờ để chứng minh, như là hợp đồng mua nhà, hoặc giấy chứng nhận của các công ty cho vay tiền. Ai muốn ra khỏi chương trình cũng phải được sự chấp thuận của BPSOS và ngân hàng bởi vì họ phải hoàn tất một số thủ tục giấy tờ cần thiết.

Ngoài những tiêu chuẩn trên còn có những điều kiện gì khác hay không?

Khi tham gia vào chương trình, mỗi cá nhân cần tham dự các buổi hội thảo có liên quan đến vấn đề tài chánh, gầy dựng tín dụng, cách mượn tiền mua nhà, cách thức làm ăn, buôn bán, v.v. Đây là một trong những yêu cầu của chương trình. Như đã nói ở trên, đây là chương trình phát triển trương mục cá nhân. Do đó, những người tham gia cần có một sự hiểu biết tổng quát về số tiền mà họ đang đầu tư, cũng như ý thức và trách nhiệm của mình khi làm chủ căn nhà. Nếu không tham gia đầy đủ các buổi thảo luận theo yêu cầu, người tham gia chương trình sẽ không đủ điều kiện để nhận được số tiền bù thêm khi ra khỏi chương trình.

Nếu muốn tham gia chương trình thì phải liên lạc với ai?

Xin quý vị hãy liên lạc với văn phòng BPSOS ở New Orleans và Bayou La Batre để ghi danh. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với anh Trần Hiền Vũ ở New Orleans, số điện thoại: (504) 433-8668 hay cô Kiều Liên ở Bayou La Batre, số điện thoại: (251) 824-7004.

Chương Trình Này Được Tài Trợ Bởi Administration for Children and Families, cấp khoản số 90EI0406.

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển: http://www.machsong.org.]

Posted on Tuesday, January 15 @ 13:05:10 EST by ngochuynh
 
Related Links
· More about Tài Chánh
· News by ngochuynh


Most read story about Tài Chánh:
Tìm Hiểu Về Luật Phá Sản

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly

 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang