Toà Phúc Thẩm Cần Minh Bạch và Tôn Trọng Công Lý Đối Với LS Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân
Thông Cáo Của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển
Ngày 25 tháng 11, 2007
Các luật sư đại diện cho Luật Sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân đã chính thức yêu cầu Toà Phúc Thẩm mời các nhân vật liên quan đến vụ án ra làm nhân chứng. Tuy nhiên cho đến nay TS Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển, vẫn chưa nhận được giấy mời. Ông là một trong số ba nhân vật ở hải ngoại bị nêu tên trong bản cáo trạng đối với LS Đài và Công Nhân.
Ngày 11 tháng 5, LS Đài bị kết án 5 năm tù và 4 năm quản chế; LS Công Nhân 4 năm tù và 3 năm quản chế với tội danh “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”.
Theo bản cáo trạng của Viện Kiểm Sát Nhân Dân Hà Nội, “Từ năm 2006 đến nay (nhất là sau khi đi Mỹ để gặp gỡ tiếp xúc với các cá nhân , tổ chức chống đối ở nước ngoài), Nguyễn văn Đài đã sử dụng văn phòng luật sư Thiên Ân thông qua các phương tiện thông tin trực tuyến Internet để liên lạc với các cá nhân , tổ chức ở nước ngoài như: Vũ quốc Dụng - phụ trách ban Châu Á thuộc tổ chức ‘Mạng lưới nhân quyền quốc tế’ ở Đức, Nguyễn đình Thắng cầm đầu tổ chức ‘Uỷ ban cứu trợ thuyền nhân ở Mỹ’. Mọi hoạt động của Đài và các nhân viên trong Văn phòng luật sư Thiên Ân đều được Đài báo cáo ra nước ngoài và nhận các ý kiến chỉ đạo về chương trình hoạt động của các tổ chức đó”.
Bản án của Toà Sơ Thẩm quy kết những người ở hải ngoại này là “những phần tử người Việt Nam lưu vong ở nước ngoài có ý thức chống đối Nhà nước ta quyết liệt”.
“Đây là những lời cáo buộc không căn cứ”, TS Thắng phát biểu. “Toà Sơ Thẩm lẽ ra đã phải mời những người bị cáo buộc ra để đối chất trong mục đích tìm cho ra sự thật. Đằng này họ đơn phương đi đến kết luận mà không cần kiểm chứng rồi dùng kết luận ấy làm căn cứ kết tội và xử LS Đài và Công Nhân. Toà Phúc Thẩm nay cũng theo vết chân của Toà Sơ Thẩm”.
UBCNVB đã liên lạc với Bộ Ngoại Giao, Hội Đồng Cố Vấn An Ninh Quốc Gia, và nhiều văn phòng dân biểu và thợng nghị sĩ Hoa Kỳ để yêu cầu họ quan tâm can thiệp.
“Đến lúc này thì không còn thời gian để thay đổi quan điểm của Toà Phúc Thẩm về việc mời tôi làm nhân chứng. Bộ Ngoại Giao và Toà Đại Sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam cần bày tỏ sự bất bình về cách hành xử bất công và thiếu minh bạch này”, TS Thắng nói.
Ông cũng kêu gọi Toà Đại Sứ Hoa Kỳ cử nhân viên quan sát vụ xử ở Toà Phúc Thẩm vào ngày 27 tháng 11 tới đây.
[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển: http://www.machsong.org.]