Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27812339
page views since June 01, 2005
Chương Trình HR Chấm Dứt Vào 6-2008

Định Cư Nhân Đ̐

Chương Trình Định Cư Nhân Đạo HR Sẽ Chấm Dứt Vào Tháng Sáu 2008


Thanh Trúc, phóng viên đài RFA
04-06-2007

Chương trình định cư Nhân Đạo của chính phủ Hoa Kỳ, gọi tắt là HR, khởi sự từ tháng Sáu 2006 và sẽ chấm dứt vào tháng Sáu 2008. Đây là cơ may cho những người chậm chân trước kia trong chương trình ODP hay chương trình HO có thể nộp hồ sơ khiếu nại để được sang định cư tại Hoa Kỳ.

Ông Nguyễn Quốc Khải, phối hợp viên của HR trong Ủy Ban Cứu Người Vựot Biển Boat People SOS, tức là tổ chức phi chính phủ đang xúc tiến việc giúp đỡ người muốn đi theo chương trình HR này, giải thích chi tiết trong bài phỏng vấn do Thanh Trúc thực hiện sau đây:



Thanh Trúc: Chương trình định cư nhân đạo là gì và dành cho những ai?

Ông Nguyễn Quốc Khải: Chương trình này là của chính phủ Mỹ. Chương trình Định Cư Nhân Đạo đã được chấp thuận từ tháng 11-2005, bắt đầu họ nhận hồ sơ từ tháng 6-2006, và thời hạn chấm dứt là 6-2008. Chương trình này dành cho những người chưa nộp đơn trong chương trình ra đi vào năm 80, 90, và những người đã có đủ điều kiện nhưng chưa hoàn tất hồ sơ.

Thanh Trúc: Những điều kiện để được cứu xét trong chương trình HR này?

Ông Nguyễn Quốc Khải: Điều kiện để được định cư theo chương trình Nhân Đạo này thì có 3 thành phần. Thành phần thứ nhất là cựu tù nhân cải tạo, điều kiện của những người này là phải bị tù ít nhất là 3 năm.
Nếu không đủ 3 năm thì người ta có thể cứu xét bằng cách ít nhất có 1 năm tù và 1 năm làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ, hoặc quân đội Hoa Kỳ, hoặc là làm việc cho các Sở tư của Hoa Kỳ. Có những trường hợp không đi tù cải tạo, thì những người làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ ít nhất là 5 năm, hoặc làm cho các công ty tư nhân của Mỹ ít nhất là 5 năm, thì có thể đủ điều kiện để mà ra đi.

Chương trình này là của chính phủ Mỹ. Chương trình Định Cư Nhân Đạo đã được chấp thuận từ tháng 11-2005, bắt đầu họ nhận hồ sơ từ tháng 6-2006, và thời hạn chấm dứt là 6-2008. Chương trình này dành cho những người chưa nộp đơn trong chương trình ra đi vào năm 80, 90, và những người đã có đủ điều kiện nhưng chưa hoàn tất hồ sơ.

Ông Nguyễn Quốc Khải: Nhưng mà tôi xin nói ngay rằng, cái đó chỉ đủ điều kiện để mà cứu xét hay thôi, nếu được đi hay không còn tuỳ thuộc vào phỏng vấn. Trong cuộc phỏng vấn, người ta sẽ xem nếu mình có khai đúng sự thật hay không, giữa những người trong gia đình có cùng một lời hay không, hoặc lời khai của mình có phù hợp với hồ sơ mà mình nộp hay không.

Tu chánh án McCain và tu chánh án Lautenberg

Thanh Trúc: Thưa ông, thường trong quy định đến định cư tại nước Mỹ ít nhiều bị ràng buộc bởi tu chánh án McCain và tu chánh án Lautenberg của luật tỵ nan. Trước hết xin hỏi ông tu chánh án McCain của luật tỵ nạn là gì?

Ông Nguyễn Quốc Khải: Hồi những năm 80, 90, những cựu tù nhân cải tạo có con cái trên 21 tuổi dù đã lập gia đình hay chưa cũng không được chấp thuận để cho đi theo. Tu chánh án McCain đã sửa lại luật đó, nó cho phép những người con nào trên 21 tuổi lúc bố mẹ được chấp thuận cho đi định cư tại Hoa Kỳ mà chưa lập gia đình, thì bây giờ dù họ đã lập gia đình bao nhiều tuổi thì họ vẫn sẽ được tu chính án McCain cho đi.
Thanh Trúc: Thế còn tu chính án Lautenberg của luật tỵ nạn như thế nào?

Ông Nguyễn Quốc Khải: Tu chính án Lautenberg giúp cho những người tỵ nạn ở Nga, Việt Nam, Lào và Cambodia được đi định cư tại Mỹ dễ dàng hơn. Tu chính án Lautenberg quy định rằng nếu đã là của quân đội miền Nam Việt Nam, hoặc là những người tu sĩ Phật giáo, Công Giáo, Chàm hay Việt gốc Hoa, trong quá khứ đã biết những người này bị chế độ cộng sản kỳ thị họ, cho nên họ được cứu xét một cách tương đối dễ dàng hơn.

Nhưng mà đấy là trên lý thuyết, còn trên thực tế thì những nhân viên của Sở Di Trú Hoa Kỳ đã không đi theo quy tắc của chính án Lautenberg. Họ đã bác bỏ đơn của rất nhiều người.

Thanh Trúc: Chương trình định cư Con Lai có còn được tiếp tục và có nhửng khó khăn gì không?

Ông Nguyễn Quốc Khải: Chương trình Con Lai không phải là chương trình tỵ nạn, mà đó là chương trình Di Dân, nhằm giúp cho những người con Mỹ được sang định cư tại Hoa Kỳ, nó không có kỳ hạn chấm dứt. Hồi xưa thì rất dễ, mình chỉ cần đến Toà Lãnh Sự Hoa Kỳ đưa cho họ cái ảnh hoặc họ nhìn thấy mình lai rồi thì sẽ được chấp nhận cho đi.

Chương trình Con Lai không phải là chương trình tỵ nạn, mà đó là chương trình Di Dân, nhằm giúp cho những người con Mỹ được sang định cư tại Hoa Kỳ, nó không có kỳ hạn chấm dứt. Hồi xưa thì rất dễ, mình chỉ cần đến Toà Lãnh Sự Hoa Kỳ đưa cho họ cái ảnh hoặc họ nhìn thấy mình lai rồi thì sẽ được chấp nhận cho đi.

Ông Nguyễn Quốc Khải: Nhưng bây giờ nó có khó khăn là những người Con Lai phải chứng mình được rằng mình là con của một công dân Hoa Kỳ. Nhưng thường những người Con Lai không biết cả tên và mặt bố mà bắt họ phải chứng minh mình là con của một người Mỹ, thì thường là không thể thực hiện được.

Uỷ Ban Cứu Người Việt Biển Boat People SOS

Thanh Trúc: Chúng tôi đựoc biết Uỷ Ban Cứu Người Việt Biển đang có kế hoạch yểm trợ chương trình định cư nhân đạo này? Vậy thì BP SOS đã có kế hoạch gì?

Ông Nguyễn Quốc Khải: Căn bản chúng tôi phải phổ biến chương trình này cho nguời dân biết, bởi vì chính phủ Việt Nam lúc đầu chỉ cho 1, 2 tờ báo phổ biến tin này, sau đó là im lặng không nói gì nữa cả. Nếu có mở web site của toà đại sứ Hoa Kỳ ra thì cũng không thấy rõ tin này. Do đó chúng tôi phải đăng báo và đưa lên Internet để đồng bào ở trong nước biết được tin này.

Sở dĩ chúng ta có thêm 2 năm để cho phép những người xin định cư tại Hoa Kỳ là do hồi năm 80, 90, nhiều người đã tản đi khắp nơi và có những người đi kinh tế mới nên không biết tin này. Vì vậy Boat People đã xin chính phủ Hoa Kỳ mở rộng chương trình này thêm 2 năm nữa. Điểm thứ 2 là chúng tôi không thể nộp đơn giùm những người muốn đi được, nhưng chúng tôi có thể hướng dẫn họ cách thức làm đơn từ và có thể giúp họ xin giấy chứng nhận đã làm việc với chính phủ Hoa Kỳ hoặc công ty tư nhân Hoa Kỳ.

Nếu những người không đi tù đủ 3 năm nhưng mà họ đã đi tu nghiệp ở Hoa Kỳ thì họ có thể lấy số năm đó bù cho số năm đi bị tù, thì chúng tôi giúp họ liên lạc với những tổ chức huấn luyện Hoa Kỳ để xin giấy chứng nhận. Và chúng tôi hướng dẫn họ làm thế nào để trả lời trong các cuộc phỏng vấn.

Còn một điều này nữa, có những người bị bác đơn rất oan uổng rằng lúc đầu họ trốn tránh đi cải tạo, nhưng sau đó họ đã bị bắt đi sau ngày 31-12, thì Sở Di Trú cho rằng những người này bất hợp pháp và không đủ điều kiện để mà đi. Chúng tôi thấy điều đó bất hợp lý và trình bày với Sở Di Trú Hoa Kỳ và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ những điều không công bằng như vậy.

Thanh Trúc: Đó là những lý do có thể khiếu nại được. Thế còn những trường hợp không thể khiếu nại được?

Ông Nguyễn Quốc Khải: Những trường hợp không thể khiếu nại được , ví dư như là họ đã từng làm giấy tờ giả mạo. Một khi phía Hoa Kỳ đã khám phá giấy tờ giả mạo rồi, bây giờ họ xin điều chỉnh thì cũng không thể nào được chấp thuận.

Xin theo dõi toàn bộ cuộc phỏng vấn ở địa chỉ sau đây:
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/2007/06/04/HumanitarianResettlementProgramInUSEndingJune08_Truc/

Chú thích:

Địa chỉ liên lạc với UBCNVB (BPSOS):
6066 Leesburg Pike
Falls Church, VA 22041
USA
Điện thoại: (703) 647-6491
Giờ làm việc (Hoa Thịnh Đốn): Thứ Hai – Thứ Sáu, 9g30 sáng – 6g00 chiều.

(Xin lưu ý rằng giờ VN hiện nay đi trước giờ ở thủ đô Hoa Thinh Đốn là 11 giờ. Thí dụ 9 giờ tối ở VN mới là 10 giờ sáng ở Hoa Thinh Đốn. Nếu quý vị ở VN gọi lúc 10 giờ sáng tức là 11 giờ đêm ở Hoa Thịnh Đốn, sẽ không có ai trả lời điện thoại cả. Nếu không gặp, xin để số điện thoại lại rõ ràng, UBCNVB sẽ gọi lại.)

Posted on Saturday, June 09 @ 12:39:04 EDT by khainguyen
 
Related Links
· More about Định Cư Nhân Đ̐
· News by khainguyen


Most read story about Định Cư Nhân Đ̐:
Bảo Lãnh Gia Đình Định Cư Tại Hoa Kỳ

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly

 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang